Lạng Sơn: Khen thưởng lực lượng triệt phá vụ vận chuyển 20 bánh heroin

Chiều ngày 10/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng đã thưởng 'nóng' cho các lực lượng thực hiện đấu tranh, triệt phá thành công vụ án về buôn bán, vận chuyển 20 bánh heroin vào ngày 1/4.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho lực lượng tham gia vụ án. Ảnh: Trí Dũng- BLS

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho lực lượng tham gia vụ án. Ảnh: Trí Dũng- BLS

Chúc mừng chiến công của các lực lượng, ông Nguyễn Công Trưởng khẳng định, việc triệt phá thành công chuyên án thể hiện tinh thần cương quyết đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng trên tuyến biên giới Việt - Trung.

Trước thành tích xuất sắc của các lực lượng chức năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã trao thưởng 6 tập thể thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn, mỗi đơn vị 10 triệu đồng, gồm: Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy; Kỹ thuật nghiệp vụ, Ngoại tuyến, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Công an huyện Chi Lăng.

Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thực hiện Quy chế phối hợp tổ chức đấu tranh chuyên án chung giữa Công an Lạng Sơn (Việt Nam) và Công an Quảng Tây (Trung Quốc), tháng 12/2018, hai bên tổ chức hội đàm trao đổi thông tin về các đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc móc nối, câu kết hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Từ những thông tin trên, qua quá trình xác minh, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định được đối tượng Hoàng Thị Lâm, sinh năm 1974, trú tại thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng là đối tượng cầm đầu đường dây, thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển ma túy heroin từ các tỉnh Tây Bắc về Lạng Sơn rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Sau khi áp dụng đồng bộ, liên hoàn các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1/4/2019, tại km 62+500 quốc lộ 1A, thuộc thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, lực lượng công an đã dừng và tổ chức khám xét trên xe khách mang biển kiểm soát 30P – 6228, bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị Lâm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 20 bánh heroin.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 310 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài sản khác.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, lực lượng Công an xác định đối tượng Hoàng Thị Lâm là đầu mối trong chuyên án có đối tượng người nước ngoài vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/lang-son-khen-thuong-luc-luong-triet-pha-vu-van-chuyen-20-banh-heroin-102857.html