Lạng Sơn: Những chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác

Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nhất là những vấn đề nổi cộm được giải quyết kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa, đã và đang đi vào cuộc sống, có ý nghĩa sâu rộng, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần thi đua yêu nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, như: Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự huyện Bắc Sơn đã hỗ trợ 4.463 ngày công làm mới đường giao thông nông thôn, nạo vét công trình thủy lợi... trị giá trên 660 triệu đồng. Nhân dân các thôn thuộc xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình đã hiến 3.914m2 đất và ủng hộ gần 17,2 triệu đồng để làm nhà văn hóa, làm đường và xây dựng trường mầm non. Gia đình ông Vi Văn Đức, thôn Bản Téng, xã Lương Năng, huyện Văn Quan hiến 1.178m2 đất để xây trường học và làm đường giao thông nông thôn. Gia đình ông Hoàng Văn Thắng, thôn Lương Thác, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng, hiến 1.800m2 đất làm đường để học sinh và nhân dân đi lại thuận tiện. Đồng chí Nông Ngọc Thăng, kỹ thuật viên Khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Bình Gia là tấm gương điển hình hết lòng vì người bệnh, sẵn sàng hiến máu cấp cứu bệnh nhân... Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, đồng thời tạo nên sự đoàn kết gắn bó hơn trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư.

Thời gian tới, để đạt hiệu quả thiết thực trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Lạng Sơn xác định tiếp tục phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện.

Chú trọng tuyên truyền về kết quả đạt được trong quá trình thực hiện; các gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu các tổ chức, đơn vị trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, kịp thời phát hiện, biểu dương gương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng và toàn xã hội./.

Nguyễn Đức Luận

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/theo-guong-bac/lang-son-nhung-chuyen-bien-tich-cuc-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac-121999