Lạng Sơn: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Việc ký kết quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở quan trọng để hai ngành phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Lễ ký Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn với Công an tỉnh Lạng Sơn vừa diễn ra đầu tháng 2/2020.

Thời gian qua, Công an tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; lĩnh vực bảo hiểm xã hội, người có công, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

Giám đốc Công An tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Trung Thực và Giám Đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Quang Tuấn ký và trao Quy chế phối hợp.

Nổi bật, Công an tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp trong quá trình Thực hiện quy định của Pháp luật trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội…

Cụ thể như: Phối hợp làm tốt công tác phòng, chống mua bán người trong những năm vừa qua; cung cấp thông tin và phối hợp xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em nghiêm trọng, mua bán người được tiếp nhận trực tiếp và qua Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em (số 111)…; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm... Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thực hiện chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh, bị thương trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, chiến sĩ công an và thân nhân.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, quy chế phối hợp giữa hai Ngành đã đề cập sâu hơn, toàn diện, bao quát nội dung, chương trình và phân công trách nhiệm của từng Ngành; khẳng định, toàn Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Lạng Sơn sẽ tập trung triển khai có hiệu quả nội dung Quy chế mà hai Ngành đã đề ra.

Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, kết quả công tác phối hợp giữa hai Ngành thời gian qua đã góp phần thực hiện thể chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở quan trọng để hai Ngành phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Công an tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp kịp thời, hiệu quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời gian tới.

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Đại tá Nguyễn Trung Thực đề nghị, sau khi ký kết Quy chế, Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp giữa hai Ngành; định kỳ cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sơ kết đánh giá tình hình, kết quả phối hợp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện…

CHU LƯƠNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lang-son-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-va-cong-an-tinh-ky-ket-quy-che-phoi-hop-20200213145730249.htm