Lạng Sơn: Sôi nổi Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2018

Từng đoàn người áo xanh tình nguyện, lực lượng Công an, Biên phòng và thanh niên đổ về khu vực biên giới Tú Mịch tham gia hoạt động đầu xuân của tuổi trẻ địa phương.

Tình thần tuổi trẻ xứ Lạng thắp lên từ biên giới *ảnh: Duy Chiến

Sáng nay (4/3), tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn; hàng trăm đoàn viên thanh niên, lực lượng xung kích địa phương, tuổi trẻ Biên phòng, Công an cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình) tham gia hoạt động “Khởi động tháng thanh niên, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác; hành trình tháng 3 biên giới năm 2018” do Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức.

Tham dự có anh Vũ Tiến Tiệp; Ủy viên BTV, Trưởng ban Kiểm tra TƯ Đoàn; anh Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, chính quyền địa phương.

Tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên; lực lượng tuổi trẻ địa phương thực hiện 8 hoạt động chính: Đổ đường bê tông nông thôn; Trồng 1500 cây cho hộ thanh niên nghèo; xây nhà đốt rác, phát quang đường thanh niên tự quản; Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho học sinh và nhân dân; Tư vấn trợ giúp pháp lý và tư vấn việc làm.

Ngoài ra; Tỉnh đoàn và Cty CP Sản xuất và TM Lạng Sơn còn trao 50 triệu đồng để triển khai xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng Đỏ” cho gia đình em Lành Quốc Khánh, học sinh lớp 3A, điểm trường Bản Roọc, xã Tú Mịch là hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đoàn viên, TN, học sinh trên địa bàn hưởng ứng Lễ ra quân. Ảnh: Duy ChiếnLãnh đạo TƯ Đoàn, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tham dự, động viên và đồng hành cùng chương trình Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2018. Ảnh: Duy ChiếnChung tay làm đường cho dân. Ảnh: Duy ChiếnĐại diện Tỉnh đoàn và Cty CP Sản xuất và TM Lạng Sơn trao biển hỗ trợ xây dựng nhà "Khăn quàng Đỏ" cho gia đình em Lành Quốc Khánh. Ảnh: Duy Chiến

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/lang-son-soi-noi-le-ra-quan-thang-thanh-nien-2018-1246819.tpo