Lạng Sơn: Thanh tra toàn diện doanh nghiệp sản xuất da Nguyên Hồng bức tử môi trường nghiêm trọng

Ngày 11/9 vừa qua, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã ký quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất da Nguyên Hồng. Doanh nghiệp này hiện đang là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người dân sống cạnh Công ty từ nhiều năm nay vì mùi hối thối bốc ra trong quá trình sản xuất.

Theo nội dung Quyết định số 286/QĐ-STNMT ngày 11/9/2018 thì đoàn thanh tra sẽ thanh tra công tác chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Công ty Nguyên Hồng từ khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và quyết định phê duyệt, cấp phép về tài nguyên nước.

Quyết định Thanh tra 30 ngày đối với công ty Cổ phần TMSX da Nguyên Hồng nổi tiếng gây ô nhiễm môi trường

Ngoài ra, nếu cần thiết, Đoàn thanh tra trưng tập đơn vị tham gia đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường để xác định hành vi vi phạm.

Được biết, Công ty CP Thương mại Sản xuất Da Nguyên Hồng bắt đầu hoạt động từ năm 2005 tại thôn Nà Loòng, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng hoạt động trong lĩnh vực tái chế, sản xuất da trâu, da bò. Từ khi đi vào hoạt động, người dân xã Tân Mỹ ngày ngày phải hứng chịu mùi không khí khủng khiếp như mùi xác động vật chết khiến người dân nơi đây "kêu trời" nhiều năm nay.

Theo tìm hiểu, hàng chục năm qua, người dân thôn Nà Loòng luôn phải hứng chịu nguồn nước, không khí ô nhiễm nghiêm trọng từ quá trình tái chế, sản xuất da từ Công ty CP Thương mại Sản xuất Da Nguyên Hồng thải ra. Mức độ ô nhiễm tới mức mà khi đi qua khu vực Công ty ai cũng phải bịt mũi lại vì mùi không khí nồng nặc vô cùng khó chịu.

Bể chứa nước thải của công ty da Nguyên Hồng xây dựng nằm sát suối Khởi Luông nhằm mục đích gì

Mùi không khí khủng khiếp như mùi xác động vật chết, vậy mà dân chúng tôi vẫn phải chịu hàng ngày nhiều năm nay – một người dân sống ở khu vực này bức xúc cho biết. Trước khi có nhà máy này mọc lên, cái suối này nước vẫn rất sạch, rất nhiều cá, chỉ cần đi bắt 15 - 20 phút là có vài con cá to bằng bàn tay mang về ăn. Nhưng giờ đây, cá thì chết sạch, gà vịt không dám thả, bởi cứ thả là chết vì dòng suối bị ô nhiễm nghiêm trọng – một người dân nói thêm.

Theo người dân cho biết, vào mùa hè, nhất là những ngày nồm, nhà ai cũng thế, cả ngày không dám mở cửa, đến bữa ăn phải dọn ra khu bếp đằng sau nhà để ăn. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị tới các cấp chính quyền nhưng vẫn không cải thiện gì.

Đáng nói là, nguồn nước sinh hoạt xưa nay là nước suối, nhưng nay bị ô nhiễm, nhiều gia đình phải đào giếng khoan, tận dụng bơm nước giếng lên bể nước công cộng rồi chờ nước lắng để sinh hoạt khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây tâm lý lo lắng.

Trước đó, sáng 22/11/2017, đoạn suối chảy từ khu vực Cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) chảy qua địa phận thôn Háng Mới và Bản Chang, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng dài gần chục km xuất hiện màu trắng đục và có mùi hôi, khiến cá chết hàng loạt.

Rất khó để có thể thâm nhập được vào bên trong của công ty da Nguyên Hồng

Nhận được phản ánh của người dân, đoàn công tác của tỉnh do ông Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn, làm trưởng đoàn đã đến hiện trường kiểm tra, giám sát và lấy mẫu phân tích môi trường, xác định nguyên nhân.

Tại biên bản làm việc sáng 24/11/2017, Công ty CP Thương mại sản xuất da Nguyên Hồng thừa nhận lúc 23 giờ ngày 21/11 đến 1 giờ sáng ngày 22/11 đã để xảy ra sự cố nước thải chưa qua xử lý (khối lượng xả thải khoảng 50 m3) thải ra môi trường, gây ô nhiễm dòng suối.

Ông Lành Văn Lâm - Giám đốc công ty này lý giải do công nhân vận hành đã “vô tình” không kiểm tra kỹ cửa xả, dẫn đến nước thải tràn ra suối, khiến cá chết. Sau khi phát hiện, công ty đã khắc phục, không cho nước thải tiếp tục tràn ra ngoài. Ông Lâm cam kết sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại về môi trường do đơn vị gây ra.

Liên quan tới thực trạng ô nhiễm môi trường của công ty Nguyên Hồng, trao đổi với PV, ông Tôn Tiến Tùng – Chuyên viên phòng TNMT huyện Văn Lãng cho biết việc người dân phản ánh mùi không khí ô nhiễm là có thật. Chúng tôi thương xuyên giám sát hoạt động của công ty trong quá trình hoạt động. Hiện nay, công ty đã xây bể lắng chứa nước thải. Bên cạnh đó, trong mùa mưa bão này còn yêu cầu công ty phải kiểm tra, gia cố lại bể chứa nước thải để đề phòng bị vỡ chảy ra suối.

Bên trong nhà máy sản xuất da Nguyên Hồng

Theo ông Chu Văn Nam – Chi cục trưởng Chi cục BVMT tỉnh Lạng Sơn cho biết. Về hoạt động của công ty da Nguyên Hồng thì các cơ quan ban ngành của tỉnh đặc biệt quan tâm và thường xuyên giám sát, nhắc nhở. Hiện nay, công ty này nằm trong 17 doanh nghiệp được giám sát thường xuyên về xả thải.

Để có thêm thông tin, PV đã liên hệ làm việc với Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn về việc người dân bị ảnh hưởng như thế nào khi thường xuyên phải hít thở không khí ô nhiễm như vậy. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở này không làm việc vì lý do bận họp và hẹn sẽ làm việc sau.

Theo luật sư Vi Văn Diện (Đoàn luật sư TP Hà Nội) thì để đảm bảo sức khỏe cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cần phải chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất da Nguyên Hồng trong quá trình hoạt động phải có biện pháp khắc phục, xử lý nước thải, khí thải để đảm bảo môi trường sống cho người dân. Nếu trong quá trình hoạt động mà không xử lý được cần phải áp dụng biện pháp đình chỉ sản xuất để khắc phục nhằm đảm bảo tính thượng tôn của pháp luật.

Báo TTTĐ sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Vi Hải

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/lang-son-thanh-tra-toan-dien-doanh-nghiep-san-xuat-da-nguyen-hong-buc-tu-moi-truong-nghiem-trong-d2055462.html