Lạng Sơn: Thu giữ 200kg nầm lợn chảy nước đen bốc mùi hôi thối

Ngày 10/5, Ðội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh lạng Sơn) kiểm tra và phát hiện 1 xe ô tô chở 200 kg nầm lợn đã bốc mùi hôi thối đi các tỉnh khác để tiêu thụ.

Lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn kiểm tra và bắt giữ 200 kg nầm lợn không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: QLTT Lạng Sơn.

Ðội Quản lý thị trường số 2 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh lạng Sơn - cho hay số nầm lợn biến chất trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và giấy tờ kiểm dịch. Toàn bộ số nầm lợn này đều đã bị biến mầu, chảy nước đen và bốc mùi hôi thối vô cùng.

Được biết chiếc xe ô tô tải chở hàng mang BKS 12D-001.05 là do Nông Văn Viện, trú tại thôn Vỹ Thượng, xã Hoàng Ðồng, TP Lạng Sơn, điều khiển. Nông Văn Viện đã khai nhận là chủ của toàn bộ số hàng hóa nêu trên. Về nguồn gốc số nầm lợn này, Viện cho biết đã mua của người dân không biết danh tính, tuổi tác ở khu vực thôn Kéo Khám, thị trấn Ðồng Ðăng (Cao Lộc).

Chiếc xe đang trên đường vận chuyển số nầm lợn trên về các tỉnh miền xuôi để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ

Minh Minh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/xa-hoi/thuc-pham/lang-son-thu-giu-200kg-nam-lon-chay-nuoc-den-boc-mui-hoi-thoi-a229200.html