Lạng Sơn tiêu hủy lượng lớn mỹ phẩm, đồ chơi nhập lậu

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành tiêu hủy nhiều mặt hàng vi phạm không được phép lưu hành trên thị trường.

Theo Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, vào sáng ngày 10/10/2018, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các ngành chức năng huyện Cao Lộc tổ chức tiêu hủy 30 mặt hàng vi phạm không được phép lưu thông trên thị trường.

Cũng theo Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, 30 mặt hàng bị tiêu hủy lần này đều thuộc các mặt hàng giả mạo nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, đồ chơi trẻ em, thực phẩm đã qua chế biến, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng nhập lậu bị thu giữ trong đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại từ đầu tháng 5 năm 2018 đến nay.

Lạng Sơn tiến hành tiêu hủy nhiều hàng hóa nhập lậu trên địa bàn.

Việc tổ chức tiêu hủy được thực hiện bằng các phương pháp cắt bỏ, đập vỡ làm mất giá trị sử dụng của hàng hóa, sau đó Hội đồng tiêu hủy đã tổ chức chôn lấp, đốt cháy hoàn toàn tại bãi xử lý rác thải trước sự chứng kiến, giám sát của các thành viên Hội đồng tiêu hủy theo đúng quy định.

Được biết, toàn bộ hàng hóa cần tiêu hủy lần này có tổng trị giá ước tính khoảng gần 1 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 21/8/2018, tại khu xử lý rác thải huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng tiêu hủy hàng hóa của huyện Văn Quan cũng đã tổ chức chức tiêu hủy hàng hóa không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Hàng hóa tiêu hủy gồm 22 mặt hàng như: 65 máy sấy tóc giả nhãn hiệu Panasonic, 60 chai rượu ngô nếp, 720 hộp tinh bột hoa quả dùng cho hút Sisha, 100 lọ tàu phù nhĩ, 360 chai bia Liquan, 250 kg đạm tương, 160 kg bột thạch cao, 40 kg đậu dị, 32 can xì dầu, nhiều đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực và một số hàng hóa khác, tổng trị giá trên 75 triệu đồng.

Được biết, toàn bộ số hàng hóa tiêu hủy trên được Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra, bắt giữ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ đầu năm 2018 đến nay.

An Dương

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/lang-son-tieu-huy-luong-lon-my-pham-do-choi-nhap-lau-d149773.html