Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị

Sáng 20/3, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Những năm qua, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW một cách nghiêm túc, đạt nhiều kết quả quan trọng; Quan tâm, tạo điều kiện động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ; làm tốt công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo vệ và phát huy những giá trị di sản văn hóa, văn nghệ dân gian trên địa bàn; Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế về văn học, nghệ thuật; Ký kết với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc “Hiệp định công tác quản lý trao đổi văn hóa dân gian nhân dân biên giới hai nước Việt - Trung”...

Sáng 20/3, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của ủa Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Phong trào nghệ thuật quần chúng được các cấp ủy đảng, chính quyền coi trọng. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 800 câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng, trung bình mỗi năm tổ chức hoạt động khoảng trên 1.500 buổi. Hệ thống thiết chế văn hóa được tăng cường, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân...

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết: “Cùng với sự cống hiến, tâm huyết, tài năng của đội ngũ văn nghệ sĩ, lĩnh vực văn hóa VHNT đã đạt những kết quả tích cực. Sự đổi mới toàn diện của đất nước đã tạo điều kiện để VHNT địa phương được mở rộng không gian sáng tạo, tiềm năng của văn nghệ sĩ cũng được phát huy. VHNT đã có 1 diện mạo mới, phát huy những giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc, bám sát hiện thực cuộc sống để vươn lên phát triển toàn diện hơn.”

Tại Hội nghị, ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng: phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Cùng với đó, địa phương cần có cơ chế, chính sách tạo điều kiện chăm lo, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa, ưu tiên hướng đến cơ sở, những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện tốt nhất để họ phát huy hết tài năng, trí tuệ, tâm huyết cống hiến và sáng tạo.

Dự Hội nghị có ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Nguyễn Thế Kỷ, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý: “Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, nhất là những địa bàn giáp biên cần đặc biệt quan tâm, sát sao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật; làm tốt công tác giao lưu hợp tác quốc tế về văn hóa, văn học, nghệ thuật; đồng thời quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.”

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tin tưởng rằng: Với bề dày 192 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần, trách nhiệm để thực hiện tốt hơn những Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Lạng Sơn ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; phát triển nền văn học, nghệ thuật, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

UBND tỉnh Lạng Sơn trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Ông Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: “Tới đây, tỉnh ủy, UBND, các địa phương tiếp tục chăm lo đến VHNT, làm sao để xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ, từ chuyên nghiệp đến quần chúng. Cần tiếp tục đầu tư, từ chủ trương, nghị quyết, nguồn lực để phát triển VHNT để làm sao Lạng Sơn xứng đáng là mảnh đất giàu tiềm năng văn hóa, giàu bản sắc văn hóa nơi địa đầu của đất nước.”./.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/lang-son-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-15-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-23-cua-bo-chinh-tri-post1008623.vov