Lạng Sơn tổ chức thực tập phương án cứu hộ, cứu nạn cấp tỉnh

Sáng nay 9/6, tại Khách sạn Mường Thanh, thành phố Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh với sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện.

Tham gia buổi thực tập có hơn 100 cán bộ, nhân viên của 9 đơn vị, gồm: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Hậu cần (Công an tỉnh), Công an thành phố Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn; Công ty TNHH Huy Hoàng; Công ty Điện lực Lạng Sơn; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Khách sạn Mường Thanh Luxury Lạng Sơn

Đại tá Đỗ Ngọc Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi thực tập cứu hộ, cứu nạn.

Buổi thực tập dựa trên tình huống giả định là sự cố tai nạn tại khu vực để xe tầng hầm nhà 12 tầng của khách sạn Mường Thanh. Nguyên nhân: Do xảy ra cháy xe mô tô tại khu để xe tại tầng hầm dẫn đến cháy lan, trong đó có 16 người bị nạn. Sau khi xảy ra cháy, khói khí độc dày đặc nhanh chóng bao trùm toàn bộ tầng hầm và các lối ra vào gây khó khăn cho việc thoát nạn và công tác tiếp cận chữa cháy, di chuyển tài sản chống cháy lan, tìm kiếm cứu nạn.

Sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở đã báo động, sử dụng các phương tiện chữa cháy để tiến hành chữa cháy, di chuyển tài sản, cứu những người mắc kẹt trong các tầng ra khỏi đám cháy; đồng thời báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến ứng cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động nhân lực, trang thiết bị, phương tiện tới hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn... Sau 15 phút với nhiều quy trình được phối hợp nhịp nhàng, an toàn, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Các lực lượng khẩn trương tiến hành đưa người bị thương đi cấp cứu.

Buổi thực tập nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về công tác PCCC và CNCH; nâng cao khả năng chỉ đạo, điều hành, tổ chức chỉ huy chữa cháy, CNCH và công tác phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, phương tiện tham gia xử lý tình huống tai nạn, sự cố, cháy, nổ lớn có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Buổi thực tập cũng góp phần Kiểm tra, đánh giá khả năng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy, CNCH của các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh; đánh giá tính năng, tác dụng, hiệu quả áp dụng thực tế của các phương tiện, thiết bị chữa cháy, CNCH, thông tin liên lạc được trang bị; Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực tổ chức điều hành, chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy, CNCH đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay theo phương châm “Bốn tại chỗ” gồm Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ

Duy Thái/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/lang-son-to-chuc-thuc-tap-phuong-an-cuu-ho-cuu-nan-cap-tinh-post949452.vov