Lạng Sơn: Truy bắt đối tượng chém 4 người rồi trốn vào rừng

Công an huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với cơ quan chức năng truy bắt đối tượng dùng dao chém khiến 3 người lớn và bé 8 tháng tuổi bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15g30 chiều 22-2, tại thôn Cảo Chòm, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, Lạng Sơn, đối tượng Dương Văn Quãng, SN 1968 dùng dao đâm chém liên tiếp vào một số người tại địa phương khiến 4 người bị thương, trong đó, hai người đàn ông và người bà với cháu bé 8 tháng tuổi.

Công an tỉnh Lạng Sơn huy động chó nghiệp vụ truy bắt đối tượng lẩn trốn. (Ảnh minh họa).

Công an tỉnh Lạng Sơn huy động chó nghiệp vụ truy bắt đối tượng lẩn trốn. (Ảnh minh họa).

Sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn lên rừng. Người dân phát hiện sự việc đã đưa những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, công an xã Hoa Thám đã báo cáo lên Công an huyện Bình Gia. Ngay trong chiều 22-2, Công an huyện Bình Gia đã có mặt và huy động lực lượng truy bắt đối tượng gây án đồng thời báo cáo cấp trên, đề nghị hỗ trợ của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lạng Sơn.

Sáng 23-2, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có mặt phối hợp truy bắt đối tượng. Lực lượng cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường truy tìm đối tượng.

Theo nguồn tin của chúng tôi, đối tượng Quãng quê gốc ở Cao Bằng, khoảng năm 1975 gia đình di cư về Lạng Sơn và lấy vợ tại địa phương. Vợ đối tượng là anh em họ hàng với một trong những người bị chém. Ở địa phương nhiều người đánh giá Quãng là người không bình thường nhưng chưa có bệnh án về tâm thần.

Hiện tại, có 3 người được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, một người đang điều trị tại bệnh viện Tràng Định.

Chính quyền xã Hoa Thám cũng đến hiện trường thăm hỏi, động viên thân nhân người bị hại.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lang-son-truy-bat-doi-tuong-chem-4-nguoi-roi-tron-vao-rung-228998.html