Làng tái định cư A Chông: Thoát ngập nhưng... nóng không chịu nổi

32 hộ dân ở làng A Chông được di dời đến nơi ở mới cuối năm 2021. Thoát ngập, nhưng người dân lại phải đối mặt với cái nóng do nhà được quây bằng tôn.

Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai được triển khai, 32 hộ dân ở làng A Chông được di dời đến nơi ở mới cuối năm 2021.

Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai được triển khai, 32 hộ dân ở làng A Chông được di dời đến nơi ở mới cuối năm 2021.

Đề án bố trí, sắp xếp tập trung cho 32 hộ dân gồm 165 nhân khẩu tại làng A Chông với hơn 6,2 tỷ đồng và tổng diện tích lập dự án là 3,43 ha. Các hạng mục đầu tư gồm: Giải phóng, san ủi mặt bằng; xây mới nhà văn hóa thôn, sửa chữa, cải tạo phòng học, bếp ăn cho trẻ mẫu giáo và xây mới 1 phòng học, các công trình điện, đường, nước sinh hoạt, được đầu tư, xây mới,… Ngoài ra, mỗi hộ dân làng A Chông được hỗ trợ 20 triệu để di dời nhà ở.

Đập vào mắt người mới đến làng A Chông là những ngôi nhà na ná nhau, đều được quây bằng tôn, mái cũng lợp tôn. Giữa trời nắng chang chang, những ngôi nhà tôn càng như tăng thêm cái nóng hầm hập.

Chị H'En ( 26 tuổi, dân tộc Jrai, cư dân tái định cư tại làng A Chông) cho biết: “Do lợp và quây bằng tôn nên nhiệt độ trong nhà rất cao, phải đến 40 độ. Vậy nên mọi người thường xuyên ra khỏi nhà ngồi dưới các bóng cây để tránh nóng…"

Ông Nguyễn Đức Cường - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Ayun cho biết, dự án này xã làm chủ đầu tư thuê các doanh nghiệp xây dựng từng hạng mục và chịu trách nhiệm quyết toán tổng mức đầu tư với UBND huyện. Còn việc dựng nhà đều do người dân tự làm. Sở dĩ nhà nào cũng quây và lợp tôn vì nếu làm nhà xây phải đến 50-70 triệu đồng/căn. Còn nếu chọn làm bằng gỗ lại sợ dân phá rừng...

Chúng tôi đặt câu hỏi về việc xây những hạng mục không cần thiết có thể gây lãng phí như mương thoát nước bao quanh, lãnh đạo xã không trả lời.

Nói về số tiền 20 triệu đồng xã hỗ trợ, một người dân làng A Chông cho biết:“ Mỗi hộ được xã mời lên nhận 5 triệu thôi, còn 15 triệu xã làm hàng rào và nhà vệ sinh cho từng hộ.” Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Cường, số tiền này xã giữ hộ có biên bản vì sợ người dân tiêu hết. Khi người dân cần xã sẽ chi ra.

Nhiều năm liền phải sống trong cảnh ngập lụt mỗi khi mùa mưa lũ, Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai xã Ayun là một chủ trương đúng. Tuy nhiên, cách thực hiện lại đang gặp vấn đề, bởi những ngôi nhà quây bằng tôn đang khiến người dân không chịu được cái nóng. Rất mong các cấp chính quyền nhanh chóng có giải pháp để cải thiện cuộc sống của người dân.

Mời độc giả xem thêm video làng A Chông: Thoát ngập nhưng... nóng

Hà Ngọc Chính

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/lang-tai-dinh-cu-a-chong-thoat-ngap-nhung-nong-khong-chiu-noi-1846803.html