Lặng thầm những phóng viên cơ sở

Vừa kết thúc buổi lên hình chương trình trang tin địa phương, chị Đỗ Phương Nam, phóng viên Trung tâm VH-TT&TT huyện Cao Phong quay ra đọc chương trình phát thanh của huyện để phát vào 17h và chuẩn bị kịch bản, nội dung cho buổi đi ghi hình phóng sự hôm sau tại xã Tây Phong.

Phóng viên Trung tâm VH,TT&TT Cao Phong tác nghiệp tại Trung tâm y tế huyện

Chị Nam chia sẻ: Gần 20 năm gắn bó với nghề, tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống. Đó là động lực để chúng tôi luôn cố gắng có những tác phẩm chất lượng đưa đến khán thính giả nhanh, chính xác và hiệu quả nhất.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, phóng viên Trung tâm VH-TT&TT huyện Cao Phong chia sẻ thêm: Không như những phóng viên T.Ư, tỉnh, số lượng phóng viên các Trung tâm VH-TT&TT huyện thường ít, hoạt động tác nghiệp trong điều kiện cơ sở vật chất hạn chế hơn và phải kiêm nhiệm nhiều việc nên đòi hỏi mỗi phóng viên không chỉ nhiệt tình mà còn năng động, chịu khó học hỏi để có thể hoàn thành các chương trình đột xuất tốt nhất. Có những chuyến đi tác nghiệp tại vùng lũ, thiên tai, có phóng viên vừa phải quay hình, phỏng vấn, viết lời và đi quay về thì phải dựng luôn cho kịp tính thời sự. Khó khăn là vậy, nhưng chúng tôi luôn động viên nhau cùng cố gắng để góp phần phản ánh chân thực nhất những vấn đề, sự kiện của địa phương.

Hiện nay, Trung tâm VH-TT&TT huyện Cao Phong thực hiện sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh; thiết bị phát sóngphát thanh, truyền hình được trang bị nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở…; tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài THVN, Đài PT-TH tỉnh… Đồng chí Nguyễn Phúc Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện cho biết: Những năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm VH-TT&TT huyện không ngừng học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng kịp thời các sự kiện chính trị - xã hội. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, để phóng viên bắt nhịp và có tác phẩm chất lượng, lãnh đạo Trung tâm luôn động viên, khuyến khích anh em vừa làm, vừa học hỏi, tạo điều kiện tốt nhất giúp anh em tham gia học tập chuyên môn, nghiệp vụ báo chí. Mặc dù nhân lực mỏng, lượng công việc lớn, song bằng lòng yêu nghề, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên luôn nỗ lực cố gắng, động viên, giúp đỡ nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phản ánh đúng, đủ, kịp thời các sự kiện diễn ra trên địa bàn huyện.

Năm 2022, Trung tâm VH-TT&TT huyện Cao Phong thực hiện được 148 chương trình truyền thanh với trên 1.350 tin, bài, phóng sự; 650 tin, bài, phóng sự truyền hình phát trên trang Website của Trung tâm; xây dựng 6 phóng sự chuyên đề; thực hiện trên 100 mục và chuyên mục trên sóng phát thanh; thực hiện 55 trang tin truyền hình, 500 tin, bài truyền hình và phát thanh phát trên Đài PT&TH tỉnh; thực hiện gần 50 chuyên mục "Tiếng nói miền quê" truyền hình và chuyên mục phát thanh tiếng nói từ các địa phương trong tỉnh… Ngoài ra, Trung tâm tiếp và phát sóng Đài tiếng nói Việt Nam, Đài PT&TH tỉnh và Đài huyện được 1.620 giờ.

Vượt qua khó khăn, vất vả, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Trung tâm VH-TT&TT huyện Cao Phong luôn yêu nghề, sâu sát cơ sở, kịp thời phán ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, những sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội trong huyện trên các phương tiện truyền thông và trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Đ.H

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/16/179043/lang-tham-nhung-phong-vien-co-so.htm