Làng trồng hoa Tết Mỹ Tho: Hứa hẹn trúng mùa, được giá

Hiện nay người trồng hoa Tết truyền thống ở TP. Mỹ Tho, Tiền Giang đang tất bật chăm sóc các loại hoa để phục vụ nhu cầu dịp Tết Giáp Ngọ. Theo nhận định của người trồng hoa, mặc dù chi phí sản xuất tăng cao, nhưng thời tiết tương đối thuận lợi cho nên khả năng lớn hoa Tết năm nay trúng mùa, được giá.

Chăm sóc hoa cúc ở vùng trồng hoa Tết truyền thống Mỹ Tho.

Chăm sóc hoa cúc ở vùng trồng hoa Tết truyền thống Mỹ Tho.

Vùng trồng hoa Tết truyền thống ở TP. Mỹ Tho, Tiền Giang tập trung nhiều nhất ở các địa phương: xã Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh và Phường 9. Vào những ngày này, nếu có dịp đến làng trồng hoa Tết, mọi người sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh lao động nhộn nhịp trên những cánh đồng hoa trải dài, ngút ngàn báo hiệu mùa xuân đã cận kề. Trời vừa tờ mờ sáng, bà Nguyễn Thị Thúy, Khu phố 6, Phường 9, TP. Mỹ Tho đã ra đồng chăm sóc vườn hoa của mình. Bà Thúy cho biết: “Năm nay, hộ tôi trồng hoa cung ứng thị trường Tết bằng số lượng năm rồi (2.500 chậu) hoa các loại, chủ yếu cúc mâm xôi, vàng hòe, mồng gà, vạn thọ... Năm nay, tiền giống, phân bón, thuốc trừ sâu và thuê nhân công đều cao và tăng so với năm ngoái. Tiền giống khoảng 3.000-4.000 đồng/cây, tăng khoảng 500 đồng/cây; phân bón tăng 10.000 đồng/bao; thuốc bảo vệ thực vật tăng 3.000-5.000 đồng/chai, tiền chậu hoa tăng 100 đồng/cái; tiền thuê nhân công 12.000 đồng/giờ, tăng 2.000 đồng/giờ... Tổng chi phí cho một chậu hoa khoảng 20.000 đồng. Tuy nhiên, điều đáng mừng là đến thời điểm hiện nay thời tiết diễn ra thuận lợi, hứa hẹn hoa nở đúng dịp Tết thì bán được 35.000-40.000 đồng/chậu. Nông dân sẽ có lãi 15.000 đồng đến 20.000 nghìn đồng/chậu”.

Anh Lê Văn Tám, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho đang sửa lại các chậu hoa cúc vàng hòe vừa mới tưới xong, anh nói: “Cả tháng nay, ngày nào gia đình tôi cũng bám miết ngoài vườn để chăm sóc hoa bán Tết. Càng gần đến Tết công việc bộn bề nhưng không thể lơ là với thời tiết, dịch bệnh… Kỹ thuật thì rất cần nhưng thời tiết và giá cả mới là yếu tố quyết định cho vụ mùa thắng lợi”. Thật vậy, khắp vùng hoa, kiểng ven TP. Mỹ Tho, người người tất bật tưới nước, tỉa cành... Hộ canh tác nhiều trồng hàng chục nghìn chậu hoa, hộ trồng ít cũng vài ba nghìn chậu. Như gia đình anh Tám, mỗi năm trồng gần chục nghìn chậu hoa các loại; riêng dịp Tết năm nay, anh tập trung cho ba nghìn chậu cúc mâm xôi, cúc Hà Lan, cúc vàng hòe… vì cúc thường dễ bán. “Năm ngoái, tụi tui khổ sở vì cúc bị bệnh cháy lá, hư nhánh và trổ sớm vì thời tiết thất thường. Còn năm nay, thời tiết dễ chịu nên cúc phát triển tốt, hy vọng Tết sẽ trúng mùa” – anh Tám nói.

Xã Mỹ Phong được xem là “thủ phủ” của làng hoa Mỹ Tho. Có thâm niên trên mười năm trồng hoa, bà Võ Thị Nhị, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho cho biết: “Để chuẩn bị hoa phục vụ Tết, gia đình xuống giống 7.500 chậu cúc Hà Lan, vàng hòe, cát tường, mồng gà, vạn thọ… tăng khoảng 500 chậu so với năm ngoái. Tất cả các loại hoa năm nay đều phát triển tốt, ít sâu bệnh, mặc dù chi phí sản xuất có tăng so với các năm, nhưng chắc chắn người trồng hoa chúng tôi sẽ có thu nhập cao, đón Tết vui vẻ”.

Ông Đinh Ngọc Tùng, Trưởng phòng Kinh tế TP. Khi bước vào vụ hoa Tết Giáp Ngọ, chúng tôi phối hợp với các công ty thuốc Bảo vệ thực vật và các đơn vị cung cấp cây giống tổ chức nhiều cuộc hội thảo để giúp nông dân lựa chọn cho mình những giống hoa mới, có chất lượng; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả, tiết kiệm chi phí; hạn chế và phòng trừ các loại sâu bệnh… Ngoài ra, chúng tôi còn tìm kiếm thị trường nhiều nơi để mở rộng đầu ra cho nông dân… Hơn nữa, thời tiết năm nay khá thuận lợi cho hoa phát triển, nên rất hứa hẹn đem lại một vụ trúng mùa, được giá, người trồng hoa Tết sẽ vui xuân trọn vẹn.

TẤN VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/kinhte/chuyen-lam-an/item/22071902-lang-trong-hoa-tet-my-tho-hua-hen-trung-mua-duoc-gia.html