Làng ươm giống chè

Xác định chè là cây trồng mũi nhọn, đem lại hiệu quả kinh tế cao, nông dân xã Sơn Phú, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đặc biệt chú trọng đảm bảo chất lượng giống chè.

Vườn ươm chuẩn bị xuất giống

Trước đây, bà con chủ yếu thâm canh giống chè trung du lá nhỏ. Do chưa chăm sóc, cải tạo đúng cách nên cây chè dần bị thoái hóa, không đảm bảo năng suất, chất lượng. Vấn đề đặt ra là phải chuyển đổi giống từ chè hạt sang chè cành.

Nhiều gia đình triển khai xây dựng các vườn ươm nhằm cung cấp cho thị trường những giống chè mới, ít sâu bệnh, cho sản lượng cao và ổn định. Các giống chè lai được bà con ưa chuộng và sử dụng gồm LDP1, TRI777, Kim Tuyên, Bát Vân Tiên, Phúc Tiên...

Gắn bó với nghề ươm giống hơn 10 năm, chị Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc HTX Nông sản Phú Đạt chia sẻ, muốn cây đạt sản lượng, chất lượng cao thì nguồn giống phải phù hợp với đất canh tác, đảm bảo các yêu cầu về sinh trưởng, phát triển.

Tận dụng lợi thế địa hình núi thấp, đồi cao, có độ thoải lớn và nguồn lao động sẵn có, chị Nguyệt đã mở cơ sở vườn ươm với diện tích 5ha. Hiện tại, HTX có 9 thành viên, thuê 14 lao động thường xuyên thực hiện công việc dọn dẹp vệ sinh vườn, đóng bầu, cắm bầu. Mỗi năm SX trên 10 triệu cây chè giống các loại...

Việc chuyển dịch cơ cấu giống chè đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Chỉ sau một thời gian ngắn chuyển đổi sang giống mới đã có tới 90% số hộ mở rộng diện tích trồng chè. Bà con hết sức phấn khởi khi lựa chọn được giống chè tốt, cho sản lượng, chất lượng cao.

Ông Đoàn Văn Xuyết, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Phú cho biết, bà con trong xã đã chú trọng phát triển vườn ươm để đảm bảo cung cấp nguồn giống mới chất lượng cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với giống chè truyền thống. Hội Nông dân xã phối hợp cùng Phòng NN-PTNT huyện triển khai, nhân rộng mô hình, tập huấn đào tạo trình độ xây dựng vườn ươm. Đồng thời ký kết hợp đồng với một số doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm.

PHƯƠNG THẢO

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/lang-uom-giong-che-post227516.html