Lãnh 13 năm tù vì dẫn bạn gái 'nhí' vào nhà nghỉ

Ngày 2/10, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm lưu động đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Phan Vũ Linh (24 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) về tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi'.

Bị cáo Linh tại phiên tòa. Ảnh báo Công lý

Bị cáo Linh tại phiên tòa. Ảnh báo Công lý

Theo hồ sơ vụ việc, Linh và N.T.N (13 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) có quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 3/11/2017, cả 2 cùng đi xem đua ghe ngo ở TP Sóc Trăng. Tối đó, trên đường về, Linh đưa bạn gái “nhí” vào nhà trọ "làm chuyện người lớn". Hôm sau, cả hai tiếp tục quan hệ nhiều lần với nhau. Đến sáng ngày 5/11/2017, N mới về đến nhà. Vì bị mẹ la mắng nên N. đã kể lại sự việc trên. Sau đó, gia đình bị hại trình báo công an.

Từ hành vi trên, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Linh 13 năm tù. Tuy nhiên, bị cáo không đồng ý với bản án đã tuyên vì cho rằng, khi vào nhà trọ “ân ái”, bị cáo nghĩ bạn gái đã đủ 18 tuổi. Vì vậy, Linh đã kháng cáo xin được giảm án. Xét thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo, HĐXX tuyên y án sơ thẩm.

D.K

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/lanh-13-nam-tu-vi-dan-ban-gai-nhi-vao-nha-nghi-415756.html