Lãnh 18 năm tù vì dùng kéo đâm bạn nhậu thấu tim

Dù được mọi người liên tục can ngăn, Y Phôni Niê vẫn cầm cái kéo ở bàn nhậu quyết 'hạ địch thủ'.

Bị cáo Y Phôni Niê lĩnh án 18 năm tù về tội giết người

Sáng 27/9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Y Phôni Niê (22 tuổi, trú xã Cư Huê, huyện Ea Kar) về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 16/4, Y Phôni đến nhà ông Y Nuel Mlô (trú cùng xã) để nhậu.

Nhậu được một lúc thì Y Phôni với ông Y Teo mâu thuẫn dẫn đến xô xát, nhưng được mọi người can ngăn.

Trong lúc bực tức, Y Phôni lấy một con dao để tấn công đối phương. Được mọi người tiếp tục can ngăn, cả 2 về bàn nhậu tiếp tục uống rượu. Sau đó, Y Phôni lấy 1 cái kéo ở mâm nhậu lao đến đâm một nhát chí mạng vào người Y Teo, khiến ông này gục tại chỗ.

Y Teo được mọi người đưa đến bệnh viện để cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã chết. Kết luận pháp y chỉ rõ Y Teo chết do do bị đâm thủng tim dẫn đến choáng mất máu không hồi phục.

Tại phiên tòa, Y Phôni thừa nhận hành vi phạm tội và bị tuyên phạt mức án 18 năm tù về tội giết người.

Vũ Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/lanh-18-nam-tu-vi-dung-keo-dam-ban-nhau-thau-tim-1468854.tpo