Lãnh 23 năm tù do giết và cướp tài sản người tình

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Còn 20 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản; đồng thời ghi nhận số tiền mà bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 300 triệu đồng.

Sau 1 tuần nghị án, ngày 16.12, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Đinh Văn Còn (30 tuổi, ngụ xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, Kiên Giang) 23 năm tù về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Nạn nhân trong vụ án là chị Đ.T.T.P (22 tuổi) là người tình của bị cáo.

Đinh Văn Còn tại phiên tòa - Ảnh: Văn Vũ

Đinh Văn Còn tại phiên tòa - Ảnh: Văn Vũ

Theo cáo trạng, Còn và chị P. có quan hệ tình cảm với nhau. Vào khoảng 19 giờ ngày 16.10.2021, sau khi nhậu xong, Còn chạy xe máy đến đến nhà trọ (khu phố 10, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc) chở chị P. xuống bãi biển (thuộc tổ 2, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh (TP.Phú Quốc) để tâm sự.

Tại đây, sau khi quan hệ tình dục, Còn và chị P. xảy ra mâu thuẫn. Do bị chị P. xúc phạm, Còn tức giận hành hung người này dẫn đến tử vong.

Sau đó, Còn vác xác chị P. vào trong vườn dừa gần đó bỏ xuống mương nước rồi quay lại hiện trường lấy túi xách, điện thoại của nạn nhân đem về nhà cất giấu.

Tối hôm sau, do sợ thi thể chị P. nổi lên bị mọi người phát hiện nên Còn lấy một bao nylon đựng cát để đè lên.

Khoảng 1 tuần sau (chiều 24.10.2021), người dân phát hiện tử thi nên trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, Còn đã ra đầu thú và khai toàn bộ hành vi tội ác.

Tô Văn - Văn Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/lanh-23-nam-tu-do-giet-va-cuop-tai-san-nguoi-tinh-190971.html