Lãnh 43 năm tù vì mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 15-4, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo cùng trú ở địa bàn quận Liên Chiểu, gồm: Huỳnh Phan Anh Đức (SN 1984) 19 năm tù, Nguyễn Dương Bảo Thy (SN 1996) 16 năm tù và Nguyễn Nhật Huy (SN 1992) 8 năm tù về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: L.H

Theo cáo trạng, ngày 25-3-2022, Đức đi xe grab vào phường Điện Nam (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) mua của T. (không rõ lai lịch) hơn 80gram ma túy đá, với giá 5 triệu đồng.

Sau đó, Đức mang về phòng ngủ trên gác nhà bà D.T.K.L (SN 1972, trú đường Nguyễn Như Hạnh, Đà Nẵng) bỏ vào lon sữa cất giấu và phân chia nhỏ để bán cho con nghiện kiếm lời.

Đức sống với Nguyễn Dương Bảo Thy (con bà D.T.K.L) như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Thy biết Đức mua ma túy về bán cho con nghiện và phân chia nhỏ giúp người tình. Khi không có ở nhà, Đức điện thoại bảo Thy đi giao ma túy cho con nghiện. Đức bán ma túy cho con nghiện khoảng 4 lần, mỗi lần một gói giá từ 200.000 đồng - 500.000 đồng.

Chiều 31-3-2022, Đức và Nguyễn Nhật Huy đang uống cà phê tại ngã tư đường Hoàng Thị Loan - Lý Thái Tông (quận Liên Chiểu) thì có người điện thoại hỏi mua 300.000 đồng ma túy. Đồng ý, Đức bảo Huy về nhà trên đường Nguyễn Như Hạnh gặp Thy lấy ma túy đi giao cho con nghiện.

Thy đưa cho Huy một gói ma túy. Trong lúc Huy vừa ra khỏi nhà Thy thì bị lực lượng công an bắt và thu giữ tang vật.

Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành lập biên bản bắt quả tang Nguyễn Dương Bảo Thy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Số ma túy còn lại Đức mua về chưa kịp bán cũng bị lực lượng công an thu giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, trong sáng 31-3-2022, Nguyễn Nhật Huy đã giúp Huỳnh Phan Anh Đức đi giao một gói ma túy cho một thanh niên (không rõ lai lịch) lấy 500.000 đồng.

Bị cáo Huỳnh Phan Anh Đức từng có nhiều tiền án; cụ thể, ngày 31-10-2001, bị TAND thành phố xử phạt 12 tháng tù về tội “Cướp tài sản”; ngày 18-5-2009, bị TAND quận Hải Châu xử phạt 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 27-7-2018 bị TAND quận Liên Chiểu xử phạt 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

TRÍ DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5432/202304/lanh-43-nam-tu-vi-mua-ban-trai-phep-chat-ma-tuy-3942903/