Lãnh 9 năm tù vì giúp mẹ giải quyết mâu thuẫn

Nghe mẹ 'than' có nhóm thanh niên trêu chọc em gái, Nguyên đã rủ thêm bạn đuổi đánh và chém trọng thương các nạn nhân.

Ngày 30-8, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Lê Trung Nguyên chín năm tù; bị cáo Nguyễn Hoàng Nguyên và bị cáo Nguyễn Tường Vi bảy năm tù; bị cáo Phạm Mai Tình năm năm tù về tội giết người.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 6-8-2017, nhóm Trần Xuân Cường, Nguyễn Xuân Thuận và Lê Huy Quyết đến quán ăn cơm trưa.

Trong lúc ăn, Quyết và bạn trêu trọc nhau nhưng bà Dương Thị Huyền bán bánh canh cạnh quán cơm cho rằng cả nhóm đang trêu chọc con gái bà nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Bị bà Huyền hắt nước vào người, Quyết định xông vào đánh bà Huyền nhưng được can ngăn. Sau đó, cả nhóm ra về.

Bà Huyền liền gọi điện thoại cho con trai là Lê Trung Nguyên kể về việc có một nhóm thanh niên đến ghẹo em gái, còn đòi đánh bà. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyên lôi kéo Hoàng Nguyên, Tình và Vi đem theo hung khí đuổi đánh nhóm của Quyết.

Cùng lúc này, Quyết và nhóm bạn ra Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng để bắt xe về quê thì bị nhóm của Nguyên đuổi đánh. Lê Trung Nguyên dùng cây sắt đánh vào đầu và dùng con dao tự chế dài 60 cm tấn công liên tục Quyết gây thương tích 27%. Ngoài ra, Vi cũng dùng dao bấm đâm anh Thuận thương tích 6%.

Tại phiên tòa sáng nay, các bị cáo thừa nhận hành vi của mình và nhận mức án như trên.

T.AN

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/lanh-9-nam-tu-vi-giup-me-giai-quyet-mau-thuan-790213.html