Lãnh án chung thân vì dùng xăng thiêu chết người yêu

Ngày 21/11, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Anh Cường (23 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) mức án chung thân về tội 'Giết người'.

Bị cáo Nguyễn Lê Anh Cường tại phiên tòa

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2019 Nguyễn Lê Anh Cường được thuê làm tài xế lái xe tải chở rau củ quả cho gia đình anh Trương Văn Đạt tại huyện Hóc Môn.

Quá trình làm việc tại nhà anh Đạt, Cường nảy sinh quan hệ tình cảm với chị Trương Thị Thanh N. (23 tuổi, em ruột anh Đạt). Ngày 17/12/2021, chị N. đòi chia tay với Cường với lý do bị gia đình ngăn cản.

Sau đó, Cường nhắn tin cho chị N. hẹn gặp nói chuyện, nhưng chị N. từ chối. Lúc này, Cường gửi tin nhắn đe dọa có nội dung: "Được, anh không tiếp tục nữa! Anh cho nhà em biết bản lĩnh của anh dám nói dám làm. Anh từng nói em "không có em anh không cần mạng này nữa” và “Có chết thì chết chung chứ có sao đâu”.

Thấy chị N. vẫn không đồng ý gặp nhau nói chuyện, Cường gọi điện thoại cho anh Đạt xin phép đến nhà nói chuyện với chị N. và được anh Đạt đồng ý.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Cường đến nhà anh Đạt. Trên đường đi, Cường ghé trạm xăng dầu đổ xăng và mua 10.000 đồng xăng mang theo.

Khi đến nhà anh Đạt, Cường và chị N. nói chuyện với nhau được khoảng 20 phút thì cả hai xảy ra tranh cãi do chị N. cương quyết chia tay. Sau đó chị N. đi vào nhà.

Thấy người yêu vẫn quyết chia tay, Cường liền tạt xăng lên người chị N. rồi châm lửa đốt.

Phát hiện sự việc, những người xung quanh tìm cách dập lửa và đưa chị N. đi cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Việt An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/lanh-an-chung-than-vi-dung-xang-thieu-chet-nguoi-yeu-131709.html