Lãnh án chung thân vì giết người cướp xe bất thành

Bị cáo thủ giao sẵn và đề nghị tài xế chở vào chỗ vắng để mục đích giết người cướp xe. Tuy nhiên, hành vi phạm tội bất thành, bị cáo bị tuyên phạt mức án tù chung thân.

Theo hồ sơ, bị cáo Nguyễn Viết Lợi (sinh năm 1989, Nghệ An) làm việc tại Quận Tân Phú. Khoảng 2h sáng ngày 21/1/2020, Lợi bắt xe ôm hãng Go Viet của anh Huỳnh Thanh Sơn từ Quận 7 ra Suối Tiên để về quê Nghệ An.

Bị cáo Lợi tại Tòa.

Lợi nảy sinh ý định cướp tài sản trước đó nên đã thủ dao sẵn và nhắm đến chiếc xe máy của tài xế xe ôm. Khi đến khu vực Suối Tiên, bị cáo thấy đông người nên yêu cầu anh Sơn chạy vào khu vực làng đại học Quốc Gia, Thủ Đức.

Khi đến chỗ vắng, Lợi yêu cầu anh Sơn dừng xe lại thì bất ngờ Lợi dùng dao đâm anh Sơn từ hướng sau lưng. Anh Sơn quay lại giằng co và tri hô thì Lợi lấy xe máy tính chạy.

Anh Sơn giằng xe lại lấy chìa khóa thì bị Lợi dùng dao đâm thẳng vào mắt, làm nạn nhân trọng thương. Tại thời điểm đó có một tài xế xe ôm khác chạy đến thì Lợi bỏ xe chạy trốn, tới ngày 22/1 thì bị công an bắt.

Ngày 12/4, TAND TP HCM mở phiên xử và tuyên phạt bị cáo Lợi mức án tù chung thân về tội giết người.

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/cau-chuyen-phap-dinh/lanh-an-chung-than-vi-giet-nguoi-cuop-xe-bat-thanh-78281.html