Lãnh án nặng vì giết người mời rượu không uống

Bị cáo Dương Minh Tính (26 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 16 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Dương Minh Tính tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự

Bị cáo Dương Minh Tính tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác định, Tính và Quách Văn Na (29 tuổi) thuê 2 phòng trọ đối diện nhau tại phường Tân Hòa.

Vào ngày 11-12-2018, Tính rủ Na qua phòng trọ uống rượu nhưng Na không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tức giận vì bị Na ném tô cơm vào người nên Tính đã dùng khúc gỗ để đánh anh này. Thấy vậy, Na cũng vào phòng lấy dao ra chém nhiều nhát vào người Tính. Khi Na làm rơi dao, Tính vội nhặt lấy và xông đến chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong. Tính sau đó được người dân đưa đi cấp cứu và giám định tỷ lệ thương tật là 18%.

Nhật Minh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201911/lanh-an-nang-vi-giet-nguoi-moi-ruou-khong-uong-2973740/