Lãnh đạo An Giang chúc Tết Roya Haji của người Chăm Islam

Ngày 7/7, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang dẫn đầu Đoàn công tác tỉnh An Giang đến thánh đường Nia Mah ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu thăm, chúc tết, tặng quà Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang cùng đồng bào dân tộc Chăm nhân dịp Tết Roya Haji của người Chăm Islam ở An Giang.

Lãnh đạo tỉnh An Giang tặng quà chúc Tết Roya Haji.

Lãnh đạo tỉnh An Giang tặng quà chúc Tết Roya Haji.

Đồng chí Lê Hồng Quang đã thay mặt Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và chính quyền địa phương gửi lời thăm hỏi và chúc mừng đến Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang, các giáo cả, Ban Quản trị và đồng bào dân tộc Chăm trong toàn tỉnh An Giang đón Tết Roya Haji hạnh phúc, an lành và đầm ấm.

Đồng chí rất trân trọng đóng góp của đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang trong thời gian qua trong xây dựng nông thôn mới, trong đoàn kết khối dân tộc, bảo đảm quốc phòng an ninh, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới đồng bào dân tộc Chăm luôn phát huy tốt tình đoàn kết vượt qua dịch bệnh, vượt qua khó khăn, tạo được cuộc sống ấm no hạnh phúc góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tết Roya Haji của đồng bào dân tộc Chăm năm 2022 là một trong hai đại lễ lớn mang đậm nét văn hóa đặc trưng, với ước mong một năm mới may mắn, tốt lành, người người mạnh khỏe, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cộng đồng dân tộc Chăm ở An Giang hiện có hơn 17.000 người, theo đạo Hồi Islam, sinh hoạt ở 12 thánh đường và 16 tiểu thánh đường ở 9 xóm, ấp thuộc thị xã Tân Châu và 4 huyện An Phú, Châu Phú, Châu Thành, thành phố Long Xuyên.

THANH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-an-giang-chuc-tet-roya-haji-cua-nguoi-cham-islam-704285/