Lãnh đạo Báo Quân đội nhân dân thăm nhà báo lão thành Phạm Phú Bằng và nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp

Ngày 7/6, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), đoàn cán bộ Báo Quân đội nhân dân do Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng hai nhà báo lão thành: Đại tá Phạm Phú Bằng và Đại tá Nguyễn Khắc Tiếp.

Thay mặt cho Đảng ủy, Ban biên tập và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo Quân đội nhân dân, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ đã tặng hoa và ân cần gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến hai nhà báo lão thành. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ đã thông tin tới hai nhà báo về một số kết quả nổi bật của Báo Quân đội nhân dân trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

 Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ cùng đoàn cán bộ Báo Quân đội nhân dân chụp ảnh chung với Đại tá, nhà báo Phạm Phú Bằng và vợ.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ cùng đoàn cán bộ Báo Quân đội nhân dân chụp ảnh chung với Đại tá, nhà báo Phạm Phú Bằng và vợ.

Đồng thời, bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp to lớn của các nhà báo lão thành cho quá trình phát triển của Báo Quân đội nhân dân cũng như quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ mong các nhà báo lão thành giữ gìn sức khỏe, để các nhà báo trẻ, tiếp tục noi gương các bậc làm báo tiền bối, viết tiếp trang sử vàng của Báo Quân đội nhân dân nói riêng và báo chí cách mạng Việt Nam nói chung.

Hai nhà báo lão thành Đại tá Phạm Phú Bằng và Đại tá Nguyễn Khắc Tiếp là những người trực tiếp tham gia làm 33 số báo tại tòa soạn tiền phương Mường Phăng, xuất bản trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và sau này hai ông đều có nhiều đóng góp cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, hai ông đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao Huy hiệu 75 năm tuổi đảng.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ cùng đoàn cán bộ Báo Quân đội nhân dân tặng hoa Đại tá, nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp.

Trao đổi với đoàn nhà báo Phạm Phú Bằng và nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp cũng bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Báo Quân đội nhân dân; đồng thời đánh giá cao hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công và sự phát triển của Báo Quân đội nhân dân trong thời gian qua. Trong suốt buổi trò chuyện, hai nhà báo cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm làm báo, kỷ niệm một thời công tác tại Báo Quân đội nhân dân.

Vũ Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lanh-dao-bao-quan-doi-nhan-dan-tham-nha-bao-lao-thanh-pham-phu-bang-va-nha-bao-nguyen-khac-tiep-post250705.html