Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an TPHCM về lập chiến công xuất sắc

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có Thư khen gửi Công an TP.Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ liên tỉnh, thu giữ hơn 8,4 tấn pháo nổ.

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Lãnh đạo Bộ được báo cáo: Từ ngày 28/9/2023 đến ngày 18/11/2023, Công an TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức đấu tranh, khám phá chuyên án, triệt phá băng nhóm tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ hoạt động liên tỉnh với số lượng đặc biệt lớn, bắt giữ, khởi tố 17 đối tượng, thu giữ hơn 8,4 tấn pháo nổ các loại cùng nhiều vật chứng khác.

Tang vật pháo lậu do Công an TPHCM bắt giữ

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị thuộc Công an TP.Hồ Chí Minh trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ trái phép. Kết quả điều tra, khám phá chuyên án đã góp phần giữ gìn kỷ cương, phép nước, răn đe, phòng ngừa tội phạm và ổn định tình hình an ninh, trật tự địa bàn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương thành tích nêu trên của Công an TP.Hồ Chí Minh, đồng thời đề nghị tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu Công an TP.Hồ Chí Minh phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

Trước đó, sau thời gian lập án đấu tranh, công an các địa phương và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM đã triệt phá hai đường dây vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ hoạt động liên tỉnh với số lượng rất lớn (lớn nhất cả nước từ đầu năm đến nay).

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TPHCM phát hiện đối tượng Tăng Quốc Tiến (SN 1978, cư trú tỉnh Kiên Giang) đã cấu kết với các đối tượng Đặng Duy Linh (SN 1992), Danh Tích (SN 1990), cùng cư trú tại Kiên Giang) hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng đặc biệt lớn từ Kiên Giang về TPHCM tiêu thụ và trung chuyển đi nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước dưới vỏ bọc là đơn vi hoạt động kinh doanh vận tải.

Các đối tượng “ngụy trang” pháo nổ trong các thùng xốp chứa cá khô, ghi sẵn thông tin người nhận; sau đó, chỉ đạo tài xế và phụ xe vận chuyển lên TPHCM, tập kết tại quán cà phê (thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) do đối tượng Nguyễn Đăng Thành (SN 1990, cư trú phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) làm chủ để cất giấu và trực tiếp đi giao cho các đối tượng trong và ngoài địa bàn Thành phố thông qua các dịch vụ giao hàng trực tuyến.

Với phương thức thủ đoạn nêu trên, từ khoảng tháng 8/2023 đến thời điểm bị bắt giữ, băng nhóm tội phạm do Tăng Quốc Tiến cầm đầu đã vận chuyển, tiêu thụ gần 6.000 kg (6 tấn) pháo nổ ra ngoài thị trường tại TPHCM và các tỉnh Cà Mau, Long An, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội. Mặc dù, các đối tượng hoạt động lưu động, liên tỉnh, thường xuyên cảnh giác, thay đổi quy luật giao nhận pháo nổ để che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng; nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM, nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ của CATP đã không ngại khó khăn, gian khổ; tỉ mỉ rà soát, thu thập từng đầu mối thông tin nhỏ nhất để dựng lên toàn bộ đường dây phạm tội do Tăng Quốc Tiến cầm đầu.

Ngày 29/8/2023, CATP đã triển khai kế hoạch phá án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đăng Thành khi đang vận chuyển 05 thùng pháo nổ. Đồng thời, Tổ Công tác của Công an TPHCM đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Kiên Giang và Cục Phòng chống ma túy – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt giữ các đối tượng cầm đầu (gồm: Tăng Quốc Tiến, Đặng Duy Linh, Danh Tích) và 04 đối tượng lái xe, phụ xe. Mở rộng điều tra vụ án, CATP tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau, tỉnh Long An, tỉnh Vĩnh Phúc và TP.Hà Nội bắt giữ 06 đối tượng có liên quan đến hành vi giao nhận, mua bán pháo nổ từ băng nhóm do đối tượng Tăng Quốc Tiến cầm đầu.

Chỉ trong thời gian ngắn (khoảng 10 ngày), Công an TPHCM đã phối hợp chủ trì, phối hợp với Công an TP.Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Long An và tỉnh Cà Mau tiến hành khám xét tại 11 địa điểm, truy xét, thu giữ được hầu hết số lượng pháo nổ (với tổng số lượng gần 6.000 kg) mà các đối tượng trong băng nhóm trên đã giao cho các đối tượng đầu dưới để chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2024; kịp thời ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ trong khu dân cư, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản cho Nhân dân.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 06/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 13 đối tượng về các tội “buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” quy định tại Điều 190, 191 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Hiện nay, CATP tiếp tục khẩn trương truy xét mở rộng để xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Tang vật pháo nổ do Công an huyện Củ Chi thu giữ

* Cũng trong khoảng thời gian này, qua công tác nghiệp vụ và phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP về việc tăng cường công tác nắm tình hình liên quan các loại tội phạm manh nha hoạt động mạnh trong thời điểm cuối năm; Công an huyện Củ Chi phát hiện phát hiện đối tượng Hà Xuân Châu (SN 1986; hộ khẩu thường trú: quận Tân Bình; nơi ở hiện nay: huyện Hóc Môn) đã cấu kết với các đối tượng Trần Kim Giàu (SN 1970; hộ khẩu thường trú: Quận 4; nơi ở hiện nay: huyện Hóc Môn) hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng lớn từ biên giới Campuchia (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) về khu vực huyện Củ Chi và phân phối pháo nổ theo chỉ đạo của 01 đối tượng ở Campuchia (chưa rõ lai lịch) cho các đầu mối tại TPHCM và các tỉnh, thành khác thông qua dịch vụ gửi hàng qua chành xe.

Vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 18/11/2023, Công an huyện Củ Chi đã triển khai thực hiện kế hoạch phá án. Lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang hành vi vận chuyển hàng cấm của các đối tượng. Khám xét nơi ở và một số địa điểm liên quan, Công an huyện Củ Chi đã thu giữ hơn 3 tấn pháo nổ các loại và nhiều tài liệu khác có liên quan vụ án.

Đối tượng Hà Xuân Châu

Ngày 24/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Củ Chi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Xuân Châu, Trần Kim Giàu về tội "Vận chuyển hàng cấm". Hiện nay, Công an Thành phố tiếp tục khẩn trương truy xét mở rộng để xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Những thành tích đặc biệt xuất sắc trên thể hiện sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tinh thần chủ động, quyết liệt đấu tranh trấn áp các loại tội phạm của Công an TPHCM, đặc biệt là các loại tội phạm manh nha hoạt động mạnh trong dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp tới; góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Trà My

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/thu-khen-cong-an-tp-ho-chi-minh-co-thanh-tich-xuat-sac_156723.html