Bộ Công an và Công an TPHCM thăm gia đình cán bộ Công an hy sinh

Sáng 21-1, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Đông Phong- Giám đốc Công an TP.HCM đã đến thăm, động viên gia đình đồng chí Nguyễn Phạm Thành Nhân, cán bộ Công an huyện Hóc Môn hy sinh khi thi hành nhiệm vụ.

Sau khi nghe báo cáo cụ thể về trường hợp và gia cảnh đồng chí Nhân, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với nỗi mất mát của gia đình đồng chí Nhân.

Thiếu tướng Ngọc khẳng định, đây cũng là mất mát của lực lượng CATP nói riêng và CAND nói chung. Thứ trưởng Bộ Công an mong gia đình đồng chí Nhân mạnh mẽ, kiên cường để vượt qua sự mất mát, ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc thắp nén hương.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc thắp nén hương.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc tặng quà cho gia đình đồng chí Nhân

Như thông tin đã đưa trước đó, khi Tổ công tác 363 Công an huyện Hóc Môn tuần tra trên tuyến đường Song hành QL22, phát hiện một nhóm thanh niên đang điều khiển khoảng 10 xe mô tô chạy rú ga, nẹt bô, gây náo loạn đường phố.

Lúc này, Thượng úy Lê Quốc Trung, cán bộ Đội cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Hóc Môn làm tổ trưởng liền ra hiệu lệnh yêu cầu các đối tượng dừng xe.

Thấy công an, các đối tượng vội vàng quay đầu xe tháo chạy về hướng ngược lại. Riêng hai “quái xế” vẫn điều khiển xe với tốc độ cao đâm thẳng vào tổ công tác, khiến đồng chí Nguyễn Phạm Thành Nhân ngã xuống đường bất tỉnh.

Dù được đồng đội cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng nên Thượng úy Nhân đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều 2-1-2020.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Long (22 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và có dấu hiệu giết người.

Bởi lẽ, Long và nhóm bạn đua xe không chỉ có hành vi tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ mà còn cố tình tông xe vào tổ công tác khiến một cán bộ hy sinh.

Sự hy sinh của đồng chí Nhân trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT là sự tổn thất lớn lao đối với lực lượng công an, đồng đội và gia đình.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc trò chuyện động viên gia đình

Đoàn công tác cùng gia đình đồng chí Nhân

Trung tướng Lê Đông Phong trao quà cho gia đình đồng chí Nhân

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/lanh-dao-bo-cong-an-tham-dong-vien-gia-dinh-dong-chi-csgt-huyen-hoc-mon_86460.html