Lãnh đạo Bộ Ngoại giao ghi sổ tang chia buồn cựu Tổng thống Pháp Valery Giscard d'Estaing qua đời

Sáng 9/12, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã đến Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam ghi sổ tang và gửi lời chia buồn về sự ra đi của cựu Tổng thống Pháp Valery Giscard d'Estaing.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng ghi sổ tang tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Quân)

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã gửi lời chia buồn tới Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery và nhân dân Pháp.

Ghi sổ tang tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, Thứ trưởng Tô Anh Dũng viết: “Tôi rất đau buồn và xúc động khi được tin cựu Tổng thống Valery Giscard d’Estaing đã qua đời ngày 2/12/2020. Sự ra đi của ông là mất mát to lớn đối với Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Pháp.

Tổng thống Valery Giscard d'Estaing là người có nhiều đóng góp xây dựng quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị Pháp-Việt Nam. (Ảnh: Minh Quân)

Chúng tôi luôn ghi nhớ những đóng góp quan trọng của ông trong việc vun đắp những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho mối quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị Pháp-Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Pháp và gia quyến ngài cựu Tổng thống Valery Giscard d’Estaing”.

Ông Valery Giscard d’Estaing (1926-2020) đảm nhiệm cương vị Tổng thống giai đoạn 1974-1981. Trong 7 năm tại vị, ông đã thực hiện nhiều cải cách mạnh mẽ như hợp pháp hóa việc phá thai, giảm độ tuổi được phép bỏ phiếu xuống 18 tuổi, ủng hộ tiến trình hội nhập châu Âu. Cùng cựu Thủ tướng Đức Helmut Schmidt thiết lập Hệ thống Tiền tệ châu Âu (EMS) năm 1979, ông đã đặt tiền đề cho sự ra đời của đồng tiền chung châu Âu Euro hai thập kỷ sau. Ông cũng có đóng góp quan trọng, đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị Pháp-Việt Nam.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lanh-dao-bo-ngoai-giao-ghi-so-tang-chia-buon-cuu-tong-thong-phap-valery-giscard-destaing-qua-doi-131071.html