Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam ghi sổ tang tại Đại sứ quán New Zealand

Chiều 20/3, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Sao Mai đã đến Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội ghi sổ tang và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công ở New Zealand hôm 15/3 vừa qua.

Ghi sổ tang mở tại Đại sứ quán, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Sao Mai đã viết: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ các vụ tấn công ngày 15/3/2019 tại thành phố Christchurch, gây thương tích cho dân thường vô tội. Chính phủ Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ New Zealand, các nạn nhân và gia đình. Chúng tôi tin rằng, với nghị lực, quyết tâm và tinh thần đoàn kết của mình, Chính phủ và nhân dân New Zealand sẽ sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát này và những kẻ gây ra tội ác sẽ bị trừng trị thích đáng”.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Sao Mai ký sổ tang tại Đại sứ quán New Zealand. (Ảnh: Trung Hiếu)

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Sao Mai chia buồn cùng Bà Đại sứ New Zealand Wendy Irene Matthews. (Ảnh: Trung Hiếu)

Ngày 15/3, có ít nhất 49 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ xả súng ở thành phố Christchurch, New Zealand khi nhiều người đi cầu nguyện ở nhà thờ Hồi giáo vào buổi chiều thứ Sáu hàng tuần.

Brenton Harrison Tarrant (công dân Australia, 28 tuổi, sống tại bang New South Wales) - thủ phạm vụ xả súng đẫm máu đã bị đưa ra Tòa án Christchurch ngày 16/3 vừa qua với cáo buộc giết người.

Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/lanh-dao-bo-ngoai-giao-viet-nam-ghi-so-tang-tai-dai-su-quan-new-zealand-90126.html