Lãnh đạo Bộ tứ gặp riêng rẽ, nhấn mạnh chủ đề chung

Các nhà lãnh đạo nhóm Bộ tứ (Quad) nhất trí hợp tác hướng đến một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở - tầm nhìn được cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ủng hộ.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Tokyo ngày 27/9. (Nguồn: PTI)

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Tokyo ngày 27/9. (Nguồn: PTI)

Theo Kyodo ngày 27/9, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đạt đồng thuận trên trong các cuộc gặp riêng rẽ với những người đồng cấp Anthony Albanese (Australia), Narendra Modi (Ấn Độ) và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trước lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Modi, ông Kishida cho biết Nhật Bản sẽ phát huy hơn nữa những thành tựu ngoại giao mà cố Thủ tướng Abe đã đạt được, đồng thời tiếp tục hợp tác với Ấn Độ để hiện thực hóa một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của cố Thủ tướng Abe Shinzo, ông Modi khẳng định quan hệ Ấn Độ-Nhật Bản đã lên tới tầm cao mới sau khi mở rộng nhiều lĩnh vực hợp tác dưới thời chính quyền của ông Abe.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và khẳng định sự cần thiết của các biện pháp hòa bình trong giải quyết xung đột trên toàn cầu.

Thủ tướng Kishida Fumio và các nhà lãnh đạo đương nhiệm và tiền nhiệm của Australia tại Tokyo ngày 27/9. (Nguồn: The Australian)

Trong khi đó, tại cuộc gặp người đồng cấp Australia, Thủ tướng Kishida cũng cam kết cùng ông Albanese làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác an ninh giữa hai nước.

Ông Albanese nói rằng sự ra đi của ông Abe cũng là một "mất mát bi thảm" đối với Australia.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản lần thứ hai của ông Albanese kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Australia vào tháng Năm. Cùng tham gia cuộc gặp giữa ông với Thủ tướng nước chủ nhà còn có 3 cựu Thủ tướng Australia, đó là các ông John Howard, Tony Abbott và Malcolm Turnbull.

Thủ tướng Kishida và các nhà lãnh đạo đương nhiệm và tiền nhiệm của Australia đã nhìn lại những thành tựu của cố Thủ tướng Abe, trong đó có tầm nhìn về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở; đồng thời nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương phù hợp với mong muốn của ông.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tại lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo ngày 27/9. (Nguồn: PTI)

Về cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ, ông Albanese nhấn mạnh hai bên đã thảo luận về mối quan hệ và tình hữu nghị quan trọng giữa Canberra và New Delhi.

Còn ông Modi khẳng định hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ hữu nghị trong nhiều lĩnh vực.

Australia là đối tác quan trọng của Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực. Hồi đầu tháng 7 vừa qua, Canberra đã xác nhận cam kết đầu tư 3,7 triệu USD cho quan hệ đối tác đầu tư khoáng sản quan trọng Ấn Độ-Australia trong 3 năm.

Cuộc gặp lần nhất giữa ba nhà lãnh đạo trên là hồi tháng Năm, bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ ở Tokyo.

Thủ tướng Kishida Fumio trong cuộc gặp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 26/9. (Nguồn: AP)

Cam kết về xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở cũng được nhấn mạnh trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Kishida Fumio với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 26/9.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, hai bên đã thảo luận về "các hành động khiêu khích hung hăng và vô trách nhiệm gần đây của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan".

Bà Harris cũng trao đổi với ông Kishida về các vấn đề khác như vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên, tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc...

Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đều là thành viên Bộ tứ. Nhóm này đã và đang đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau như quốc phòng và năng lượng trong khu vực.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lanh-dao-bo-tu-gap-rieng-re-nhan-manh-chu-de-chung-199889.html