Lãnh đạo Bôlykhămxay chúc mừng Đảng bộ Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 90 năm thành lập

Chiều 31/1, đoàn công tác tỉnh Bôlykhămxay (CHDCND Lào) do Bí thư - Tỉnh trưởng Kong Kẹo Xay Xông Kham dẫn đầu đã tới chào xã giao và chúc mừng nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đón tiếp đoàn.

Đoàn công tác tỉnh Bôlykhămxay do Bí thư - Tỉnh trưởng Kong Kẹo Xay Xông Kham dẫn đầu

Đoàn công tác tỉnh Bôlykhămxay do Bí thư - Tỉnh trưởng Kong Kẹo Xay Xông Kham dẫn đầu

Tại buổi gặp mặt, Bí thư - Tỉnh trưởng Kong Kẹo Xay Xông Kham gửi lời chúc mừng tới những thành quả mà Đảng bộ Hà Tĩnh đã đạt được thời gian qua. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng Kong Kẹo Xay Xông Kham gửi lời cảm ơn trân trọng tới Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ Bôlykhămxay trong suốt những năm qua.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh, đồng chí Kong Kẹo Xay Xông Kham chúc Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh, chúc cho mối quan hệ hai nước Việt Nam - Lào nói chung và 2 tỉnh Hà Tĩnh - Bôlykhămxay ngày càng bên vững, đời đời xanh tươi.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cảm ơn đoàn công tác tỉnh Bôlykhămxay đã dành thời gian tới chúc mừng và tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những kết quả, bước tiến mà dân tộc Việt Nam đạt được trong 90 năm qua đã thể hiện đường lối lãnh đạo đúng đắn, nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Là một trong những Đảng bộ trực thuộc Trung ương được thành lập sớm nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên trì phấn đấu đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, từ công tác xây dựng Đảng tới lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đạt được những thành quả đó, Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là mối quan hệ không thể tách rời với Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đoàn công tác tỉnh Bôlykhămxay tặng quà chúc mừng tỉnh Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bôlykhămxay tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hà Tĩnh trên địa bàn, thúc đẩy quan hệ hợp tác, góp phần đưa mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam - Lào nói chung và Hà Tĩnh - Bôlykhămxay nói riêng ngày càng bền chặt, tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn hỗ trợ tỉnh Bôlykhămxay xây dựng 10 ngôi nhà hữu nghị trị giá 30.000 USD

Cũng trong dịp này, các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã hỗ trợ 17 ngôi nhà tình nghĩa, nhà hữu nghị cho nhân dân các bộ tộc Lào tại tỉnh Bôlykhămxay. Đây là hoạt động cụ thể hóa biên bản ghi nhớ giữa các bên, thể hiện tình cảm hữu nghị của Hà Tĩnh nhằm góp phần đảm bảm an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn với nhân dân Lào.

Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng 5 nhà hữu nghị trị giá 350 triệu đồng...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Mỹ Hưng hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà trị giá 140 triệu đồng

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Võ Trọng Hải cũng đoàn đã tới trao tiền hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà, mỗi nhà 5.000 USD cho ông Kiều Hồng Thân (phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh), là cựu chuyên gia quân tình nguyện tại tỉnh Bôlykhămxay...

... và bà Nguyễn Thị Liệu (xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà), vợ liệt sỹ Nguyễn Xuân Lài, nguyên là cán bộ hướng dẫn nông nghiệp Ban Miền Tây, tỉnh Hà Tĩnh,

Đ.N

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/lanh-dao-bolykhamxay-chuc-mung-dang-bo-ha-tinh-nhan-ky-niem-90-nam-thanh-lap/186477.htm