Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử

Lãnh đạo các nước như Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba,Tajikistan… đã gửi lời chúc mừng ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga.

(Ảnh: Sputnik)

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử chức vụ nguyên thủ quốc gia Nga.

Nguồn tin trên dẫn thông điệp của nhà lãnh đạo Trung Quốc viết: “Việc ông tái đắc cử chứng tỏ ông được người dân Nga ủng hộ ở mức độ tối đa”.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho biết, lãnh đạo Cuba chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và hy vọng mối quan hệ giữa 2 nước sẽ bền chặt hơn trong tương lai.

"Chúng tôi chân thành chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử. Điều này chứng tỏ sự công nhận của người dân Nga đối với sự lãnh đạo của ông. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ giữa Cuba và Nga trong các lĩnh vực liên quan đến hạnh phúc của người dân chúng ta" – Ngoại trưởng Cuba viết trên mạng xã hội X.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chúc mừng ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga.

Theo KCNA, đại sứ Triều Tiên tại Moscow sẽ chuyển thông điệp chúc mừng của ông Kim tới Bộ Ngoại giao Nga.

Tổng thống Honduras Xiomara Castro cũng gửi lời chúc mừng tới ông Putin.

“Với tư cách là Tổng thống Honduras và Chủ tịch Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), tôi gửi thông điệp chúc mừng tới Tổng thống Vladimir Putin về chiến thắng thuyết phục của ông trong cuộc bầu cử ở Nga" - bà viết trên trang X.

Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon đã gửi điện tín chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Văn bản do cơ quan báo chí của nhà lãnh đạo Tajik công bố có nội dung: "Với tất cả tấm lòng, tôi chúc mừng ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Kết quả bầu cử là một minh họa rõ nét khác về ảnh hưởng chính trị của ông và sự ủng hộ rộng rãi của xã hội Nga đối với đường lối chính trị của ông nhằm đảm bảo sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững của đất nước và củng cố vị thế trên toàn cầu."

Tổng thống Tajikistan cho biết nước ông rất coi trọng việc phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược song phương Nga-Tajik và các mối quan hệ đồng minh. Ông cũng đánh giá cao vai trò của nhà lãnh đạo Nga trong việc tăng cường mọi khía cạnh của quan hệ song phương.

Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Bolivia Luis Arce chúc mừng người đồng cấp Nga Vladimir Putin tái đắc cử, mô tả chiến thắng của ông là sự thể hiện sự đoàn kết của người dân Nga.

Ông Arce viết trên mạng xã hội X: “Từ Bolivia, chúng tôi gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới Vladimir Putin, người tái đắc cử tổng thống Nga. Chiến thắng đầy tự tin của ông ấy tái khẳng định sự đoàn kết của người dân Nga dũng cảm, những người không ngừng lấy chủ quyền và sự phát triển làm trung tâm”.

Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết trong một tuyên bố: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chúc mừng Tổng thống đương nhiệm Nga Vladimir Putin đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

"Thay mặt người dân Venezuela, Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela Nicolas Maduro chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin và phong trào chính trị của ông về chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử và việc ông tái đắc cử tổng thống Nga nhiệm kỳ 2024-2030…” – Tuyên bố trên cho hay.

Caracas chỉ ra rằng "sự đoàn kết của người dân Nga và sự lãnh đạo của ông Putin là nền tảng của chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Nga, cũng như sự ổn định chính trị và an ninh quốc tế".

"Venezuela bày tỏ ý định vô điều kiện tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong liên minh chiến lược với Nga nhằm tăng cường hợp tác vì lợi ích chung và tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực xây dựng trật tự thế giới đa cực trên tinh thần công lý, bình đẳng và hòa bình." - Bộ trên cho biết thêm.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega chúc mừng Tổng thống đương nhiệm Nga Vladimir Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

“Trong thời điểm bất ổn và bạo lực trên thế giới; giữa nhu cầu hòa bình, hòa hợp và niềm vui, chúng tôi đánh dấu chiến thắng của ông như một sự đóng góp cho sự ổn định rất cần thiết của nhân loại, cần thiết để định hình tương lai của chúng ta trong một môi trường tốt đẹp hơn,” - Tổng thống Ortega cho biết trong một tuyên bố.

“Chúng tôi chúc mừng ông ấy đã tổ chức các cuộc bầu cử mẫu mực và yên tĩnh ở quốc gia thân thiện rộng lớn này”, nhà lãnh đạo Nicaragua nói với ông Putin trong tuyên bố chung với đệ nhất phu nhân và Phó Tổng thống Rosario Murillo.

“Những lời chúc tốt đẹp nhất của chúng tôi về sức khỏe và chiến thắng sẽ đến với ông”, đồng thời chúc Putin “nhiều chiến thắng cho đất nước của ông” và “hòa bình trên toàn hành tinh” – tuyên bố chung cho hay.

Với 99,43% số phiếu bầu được kiểm, Tổng thống đương nhiệm Putin dẫn đầu cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 với 87,32% phiếu bầu, theo thông tin đăng trên trang web chính thức của Ủy ban bầu cử trung ương Nga.

Theo TASS

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lanh-dao-cac-nuoc-chuc-mung-tong-thong-putin-tai-dac-cu-post675805.html