Lãnh đạo các nước dự lễ đăng cơ của Nhật hoàng Naruhito

Quan khách từ 190 nước và vùng lãnh thổ cũng như đại diện các tổ chức quốc tế đã có mặt tại hoàng cung ở Tokyo để chứng kiến lễ đăng cơ của nhà vua Nhật Bản.

Thành viên hoàng gia một số nước đã có mặt tại hoàng cung Tokyo hôm 22/10 để dự lễ đăng cơ của Nhật hoàng Naruhito. Trong ảnh là Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxim của Hà Lan.

Thái tử kế vị Na Uy Haakon đến hoàng cung ở Tokyo. Trời Tokyo có mưa vào buổi sáng.

Đại diện chính phủ Mỹ là Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao.

Đại diện Trung Quốc là Phó chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), Trưởng đặc khu Hong Kong (Trung Quốc), đến Tokyo giữa lúc phong trào biểu tình phản đối chính quyền của bà vẫn chưa hạ nhiệt ở quê nhà.

Vua Carl XVI Gustaf và Công chúa kế vị Victoria của Thụy Điển.

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi mặc trang phục truyền thống đến dự lễ.

Hồng y Francesco Moterisi đại diện Tòa thánh Vatican tham dự buổi lễ còn lưu giữ nhiều yếu tố cổ xưa.

Đại diện hoàng gia Anh là Thái tử Charles, con trai của Nữ hoàng Elizabeth II.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tươi cười chào phóng viên.

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng được mời tham dự.

Khung cảnh tại Điện Seiden, nơi diễn ra nghi thức đăng cơ với sự chứng kiến của quan khách. Các quan khách được bố trí ngồi ở hai tòa nhà hai bên, trong khi nghi lễ diễn ra tại tòa nhà chính giữa.

Nghi thức đăng cơ diễn ra bên trong Phòng Matsu-no-Ma tại Điện Seiden. Nhật hoàng ngồi ở ngai Takamikura và có bài phát biểu trước quan khách, trong khi hoàng hậu ngồi ở ngai Michodai thấp hơn kế bên.

Mời độc giả xem thêm video: Nhật hoàng Akihito thoái vị (Nguồn: VTC14)

Theo Đông Phong/Zing.vn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/lanh-dao-cac-nuoc-du-le-dang-co-cua-nhat-hoang-naruhito-1293282.html