Lãnh đạo Công an Bình Dương: Không có vùng cấm trong xử lý vụ cháy quán karaoke

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương nhấn mạnh điều này khi thông tin về quá trình điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An, làm 32 người chết.

Tại buổi họp báo về tình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2022 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức sáng nay (4/10), lãnh đạo Công an tỉnh thông tin thêm về quá trình điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú, ở thành phố Thuận An làm 32 người chết.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương trả lời báo chí.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương trả lời báo chí.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ cơ sở karaoke An Phú là ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ để xử lí những người liên quan.

"Liên quan việc cấp phép hoạt động karaoke, cấp phép an toàn phòng cháy chữa cháy, quá trình quản lí cơ sở karaoke này, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang trưng cầu giám định, trên tinh thần sai đến đâu xử lí đến đó, không có vùng cấm trong vấn đề xử lí vụ cháy cơ sở karaoke An Phú. Đó là quan điểm của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương" - Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương nhấn mạnh.

Về câu hỏi của phóng viên hiện có dư luận cho rằng số người chết trong vụ cháy quán karaoke An Phú nhiều hơn số người công an cung cấp, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, số người tử vong là 32 người và đã bàn giao thi thể cho gia đình về mai táng.

Với dư luận cho rằng, công an tham gia cổ phần trong quán karaoke An Phú, Đại tá Trần Văn Chính khẳng định trong quá trình điều tra không có tài liệu xác định công an tham gia cổ phần.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 6/9, cơ sở karaoke An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bất ngờ bốc cháy. Nhiều người mắc kẹt bên trong đã nhảy từ tầng cao xuống dưới thoát thân.

Phòng Cảnh sát phòng cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã dùng xe thang, phương tiện chữa cháy dập lửa và cứu được 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể, trong đó có 16 nam, 16 nữ. Ngoài ra, vụ cháy cũng khiến 17 người bị thương. Bước đầu, xác định nguyên nhân cháy là do chập điện ở tầng 2 của quán karaoke.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án và đến ngày 16/9, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM, chủ cơ sở karaoke An Phú) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”./.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương trả lời báo chí

Thiên Lý/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/vu-an/lanh-dao-cong-an-binh-duong-khong-co-vung-cam-trong-xu-ly-vu-chay-quan-karaoke-post975051.vov