Lãnh đạo Công an TT-Huế lên tiếng về nạn cờ bạc tại Festival 2018

Lãnh đạo Công an Thừa Thiên - Huế lên tiếng về nạn đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà diễn ra tại một chương trình hưởng ứng Festival Huế 2018.

Hôm nay (3.5), Ban tổ chức Festival Huế 2018 tổ chức họp báo để thông tin kết quả của kỳ Festival lần thứ 10 vừa diễn ra. Theo Ban tổ chức, Festival Huế 2018 đã thu hút gần 1,2 triệu lượt người tham dự và theo số liệu thống kê từ Sở Du lịch cho thấy lượng du khách đến Huế khoảng 400.000 người.

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi về những hiện tượng tiêu cực diễn ra tại Festival Huế 2018, nổi cộm là nạn đánh bạc tại chương trình “Chợ quê ngày hội” ở xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy và tình trạng “chặt chém” tại một số điểm trông giữ xe ở TP.Huế.

Những con bạc tham gia cá cược tại khu trò chơi dân gian chọi gà của chương trình "Chợ quê ngày hội". Ảnh: Nguyễn Do.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan này sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm rõ, xử lý nạn đánh bạc tại chương trình “Chợ quê ngày hội”, nhất là việc con bạc đe dọa phóng viên sau khi bị phản ánh. “Chúng tôi xin hứa sẽ tập trung xác minh để làm rõ, không để tình trạng này trở thành tiền lệ”, đại tá Sơn khẳng định.

Theo đại tá Sơn, sau khi nhận được thông tin xảy ra nạn đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà tại chương trình “Chợ quê ngày hội”, Ban tổ chức Festival Huế 2018 đã kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh. “Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, đánh bạc tang số trên 5 triệu là phải truy cứu trách nhiệm hình sự, còn dưới 5 triệu đồng thì xử lý hành chính hoặc là áp dụng các biện pháp khác nhau. Còn việc lên mạng đe dọa các phóng viên thì không thể chấp nhận được”, ông Sơn nhấn mạnh.

Trước đó, ngay sau khi được khai mạc, tại khu trò chơi chọi gà thuộc chương trình “Chợ quê ngày hội”, nhiều người đứng ra tổ chức cá cược đá gà. Hoạt động này thu hút rất nhiều con bạc tham gia với mức ăn thua lên đến tiền triệu. Tình trạng này gây mất cảm tình của du khách đối với một chương trình hấp dẫn tại các kỳ Festival Huế. Đặc biệt, sau khi bị phản ánh, một đối tượng tổ chức đánh bạc bằng cá cược đá gà đã nhắn tin đe dọa… cắt lỗ tai phóng viên.

Về tình trạng “chặt chém” tại một số điểm trông giữ xe ở TP.Huế, ông Nguyễn Đăng Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP.Huế ghi nhận ý kiến phản ánh của phóng viên vừa hứa sẽ chấn chỉnh. “Trong quá trình lễ hội rất nhiều việc nên cán bộ không kiểm soát được, dẫn đến các điểm giữ xe đó thu tiền không đúng theo quy định”, ông Thạnh giải thích.

Trần Hòe

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/lanh-dao-cong-an-tt-hue-len-tieng-ve-nan-co-bac-tai-festival-2018-872133.html