Đại diện Nhà tài trợ V-League 2021 ám chỉ Kiatisuk chuẩn bị dẫn dắt HAGL?

Chiều 24/12, ở buổi lễ ra mắt nhà tài trợ V-League trong 3 năm tới, đại diện phía tài trợ - LS, Kim Jong Pil ám chỉ việc Kiatisuk Senamuang chuẩn bị dẫn dắt HAGL ở mùa giải năm nay.

Chiều 24/12, tại Hà Nội, Công ty VPF và Tập đoàn LS đã tổ chức ký kết tài trợ chính cho giải V-League, hạng Nhất Quốc gia 2021. Đến dự buổi lễ, có Phó Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT) Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF Lê Văn Thành, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú.

Tập đoàn LS tiếp tục tài trợ V-League và giải hạng Nhất Quốc gia trong 3 năm tới.

Tập đoàn LS tiếp tục tài trợ V-League và giải hạng Nhất Quốc gia trong 3 năm tới.

Về phía nhà tài trợ LS có ông Kim Jong Pil - Tổng giám đốc Công ty LS Vina Cable & System và đại diện công ty Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam cùng đông đảo giới truyền thông. Sau mùa giải đầu tiên tài trợ chính cho V-League, hạng Nhất, thương hiệu LS đã có sức lan tỏa cao, nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ ký kết, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao sự đồng hành, sát cánh của Tập đoàn LS trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Chính sự quan tâm của Tập đoàn LS đã góp phần tạo nên sự thành công của các giải quốc nội Việt Nam.

Trong năm 2020, bóng đá Việt Nam đã bị ảnh hưởng nhiều từ dịch Covid-19 nhưng sau khi dịch được kiểm soát tốt ở nhiều địa phương, trái bóng V-League, hạng Nhất trở lại và trở thành điểm sáng lớn với bóng đá châu lục cũng như thế giới, khi các giải đấu quốc nội của Việt Nam trở thành giải đấu hiếm hoi trên toàn cầu được tổ chức và có số lượng khán giả nhất định được vào sân cổ vũ.

Ông Kim Jong Pil - Tổng giám đốc Công ty LS Vina Cable & System ám chỉ việc Kiatisuk Senamuang chuẩn bị về dẫn dắt HAGL ở V-League 2021.

Rất vui mừng khi được đồng hành, tài trợ chính cho V-League, hạng Nhất, ông Kim Jong Pil - Tổng giám đốc Công ty LS Vina Cable & System cho biết: “Giữa lúc nhiều trận đấu thể thao trên toàn thế giới không thể diễn ra do đại dịch Covid-19 thì tại Việt Nam với chính sách kiểm soát dịch bệnh hiệu quả cùng sự phối hợp chặt chẽ của toàn dân đã chiến thắng Covid-19, mùa giải 2020 đã được tổ chức thành công rất kịch tính ở cuộc đua vô địch và tránh suất xuống hạng. Thông qua hoạt động tiếp tục tài trợ cho V-League, hạng Nhất, Tập đoàn LS sẽ không ngừng ủng hộ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cũng như tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển kinh tế”.

Theo ông Kim Jong Pil, cùng với Thái Lan, bóng đá Việt Nam hiện là một trong số những quốc gia phát triển ở khu vực Đông Nam Á. Việc Việt Nam và Thái Lan luôn là những đối thủ đáng gờm của nhau trong suốt thời gian qua cũng thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao vua ở khu vực. Ông Kim Jong Pil cũng chia sẻ việc rất vui mừng khi nghe thông tin một huyền thoại của bóng đá Thái Lan sắp sang dẫn dắt HAGL ở V-League 2021, ám chỉ việc Kiatisuk sắp trở lại ngồi ghế nóng ở đội bóng Phố Núi./.

Phạm Ngọc/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dai-dien-nha-tai-tro-v-league-2021-am-chi-kiatisuk-chuan-bi-dan-dat-hagl-826449.vov