Lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen đề nghị mời Nga vào NATO

Lãnh đạo của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp Marine Le Pen đề xuất chia sẻ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) một sứ mệnh mới, đó là chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo.

Lãnh đạo của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp Marine Le Pen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, bà Marine Le Pen, lãnh đạo của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp đã đề xuất chia sẻ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) một sứ mệnh mới, đó là chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo.

Bà cũng đề xuất mời Nga vào liên minh quân sự này.

Theo bà, chống khủng bố cần trở thành một nhiệm vụ ưu tiên của NATO, bởi "sự tồn tại của NATO đã không còn ý nghĩa sau sự sụp đổ của Liên Xô cũ năm 1991."

Đồng thời, lãnh đạo đảng cực hữu Pháp khẳng định: "Nga cần gia nhập NATO trong khuôn khổ sứ mệnh mới này."

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Brussels, chương trình nghị sự sẽ tập trung thảo luận việc mở rộng năng lực của liên minh, thiết lập hai sở chỉ huy mới của NATO và rà soát hoạt động của các nước thành viên liên quan tới việc chi tiêu quốc phòng, vấn đề mà Mỹ luôn chỉ trích các đồng minh NATO không đóng góp đủ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lanh-dao-cuc-huu-phap-marine-le-pen-de-nghi-moi-nga-vao-nato/513052.vnp