Lãnh đạo Cục Lãnh sự trao Giấy chấp nhận Tổng lãnh sự Nga tại TP. Đà Nẵng

Ngày 13/11, Cục trưởng Cục Lãnh sự Vũ Việt Anh đã trao Giấy chấp nhận Tổng lãnh sự Nga tại TP. Đà Nẵng cho ông Plam Andrey Yurievich.

Cục trưởng Cục Lãnh sự Vũ Việt Anh trao Giấy chấp nhận Tổng Lãnh sự Nga tại TP. Đà Nẵng cho ông Plam Andrey Yurievich.

Ông Alexey Falunin, Trưởng phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cùng dự buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ trao Giấy chấp nhận lãnh sự, Cục trưởng Cục Lãnh sự Vũ Việt Anh chúc mừng ông Plam Andrey Yurievich được bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự Nga tại TP. Đà Nẵng.

Ông Plam Andrey Yurievich từng công tác tại nhiều cơ quan đại diện của Liên bang Nga tại các nước thuộc khu vực Đông Nam Á, Nam Á – Nam Thái Bình Dương như Thái Lan, Singapore, Sri Lanka và Cộng hòa Maldives. Cục trưởng Vũ Việt Anh mong muốn tân Tổng Lãnh sự, với kinh nghiệm và hiểu biết của mình, tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nga.

Cục trưởng Vũ Việt Anh khẳng định Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng hợp tác, phối hợp và tạo mọi điều kiện để Tổng Lãnh sự Nga hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Ông Alexey Falunin bày tỏ vui mừng, khẳng định việc chấp thuận Tổng Lãnh sự sẽ tiếp tục hỗ trợ Đại sứ quán Nga thực hiện tốt công tác lãnh sự, bảo hộ công dân tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, mặt khác tiếp tục thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư... giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Ông Plam Andrey Yurievich cam kết sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy quan hệ Nga – Việt Nam trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm hợp tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng Lãnh sự Nga tại TP. Đà Nẵng.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển và gặt hái nhiều thành tựu sau 7 năm thiết lập. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp. Tháng 5/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Liên bang Nga, xúc tiến nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực như an ninh quốc phòng, thương mại, đầu tư, văn hóa giáo dục, khoa học kỹ thuật…, trong đó hợp tác về đầu tư, thương mại được quan tâm đặc biệt.

Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 6 tỷ USD trong năm 2018 và phấn đấu đạt 10 tỷ USD vào năm 2020. Nga đứng thứ 24/132 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam với 115 dự án, tổng vốn khoảng 940 triệu USD. Trong Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga 2019 – 2020, hai bên sẽ tiến hành kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (tháng 01/2020) cùng nhiều hoạt động song phương khác.

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lanh-dao-cuc-lanh-su-trao-giay-chap-nhan-tong-lanh-su-nga-tai-tp-da-nang-104418.html