Lãnh đạo Cục PCCC và CNCH tiễn biệt chiến sỹ tử nạn khi làm nhiệm vụ

Sáng 20/3, lễ tang và truy điệu Trung sĩ Chử Văn Khánh, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 12, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã diễn ra theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai.

Dẫn đầu đoàn viếng toàn lực lượng, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC và CNCH đã thắp nén linh hương, tỏ lòng thương tiếc tiễn biệt Trung sĩ Chử Văn Khánh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lãnh đạo Cục PCCC và CNCH thắp hương tỏ lòng thành kính với đồng đội đã hi sinh.

Tham dự lễ viếng có đại diện lãnh đạo Trường Đại học PCCC; Cảnh sát PCCC các địa phương Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC và CNCH công an các địa phương lân cận Hà Nội.

Sau lễ truy điệu, lễ viếng tại quê nhà được tổ chức hồi 13 giờ, lễ an táng được tổ chức hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày tại nghĩa trang nhân dân xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18/3, nhận được tin báo xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô khách 16 chỗ và xe tải dẫn đến một số người bị thương, mắc kẹt trong xe cần cứu nạn, Phòng Cảnh sát PCCC số 12, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội nhanh chóng xuất xe đi làm nhiệm vụ thì xảy ra vụ va chạm với xe khách tại BKS 29B-078.43 tại Km192, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 05 hành khách cùng 02 chiến sỹ bị thương nhẹ, 04 chiến sỹ bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Mặc dù được đồng đội và đội ngũ y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng, Trung sĩ Chử Văn Khánh đã trút hơi thở cuối cùng hồi 00 giờ 45 phút ngày 19/3 tại Bệnh viện Bạch Mai.

Được biết, chiều ngày 19/3, Đoàn cán bộ, chiến sĩ Cục cảnh sát PCCC và CNCH do Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh dẫn đầu đã tổ chức thăm hỏi động viên 03 chiến sỹ bị thương là Trung úy Trần Văn Tuân, Thiếu úy Nguyễn Tuấn Anh và Thiếu úy Nguyễn Ngọc Sơn hiện đang điều trị tại Bệnh viện198, Bộ Công an.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh đã đề nghị lãnh đạo Bệnh viện tạo mọi điều kiện tốt nhất để chữa trị cho các chiến sỹ sớm bình phục.

Lãnh đạo Cục thăm hỏi tình hình sức khỏe các chiến sỹ bị thương.

Hiện tại sức khỏe của 03 chiến sỹ đã có dấu hiệu phục hồi./.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/lanh-dao-cuc-pccc-va-cnch-tien-biet-chien-sy-tu-nan-khi-lam-nhiem-vu-284479.html