Lãnh đạo Đà Nẵng gặp mặt hơn 2.000 cán bộ quân đội cấp tá nghỉ hưu

Buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2022) và 33 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2022).

Sáng 21-12, lãnh đạo TP Đà Nẵng gặp mặt hơn 2.000 cán bộ quân đội cấp đại tá, thượng tá nghỉ hưu cùng các lãnh đạo, chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương trở lên.

Các cá nhân được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba. Ảnh: TẤN VIỆT

Các cá nhân được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, lãnh đạo các cấp ngành TP luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.

Theo ông Quảng, năm 2022, cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, Đà Nẵng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đồng thời đảm bảo đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu, sát với đặc điểm, tình hình địa bàn TP, yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Quảng cho hay, sau hai năm cùng các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, đến năm 2022, lực lượng vũ trang TP lại đi đầu trong phòng chống thiên tai.

“Cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh ngày đêm dầm mình trong mưa lũ giúp người dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tham gia cứu hộ cứu nạn”, ông Quảng nói.

Theo Bí thư Đà Nẵng, năm 2023, TP phấn đấu tạo ra động lực, khí thế mới, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm là “Tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia góp ý và ủng hộ của các cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nhằm đồng hành cùng TP trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ trong các tầng lớp nhân dân.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba cho 10 cá nhân nguyên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng.

TẤN VIỆT

Nguồn PLO: https://plo.vn/lanh-dao-da-nang-gap-mat-hon-2000-can-bo-quan-doi-cap-ta-nghi-huu-post713157.html