Lãnh đạo Đài Loan từ chức chủ tịch đảng cầm quyền

Bà Thái Anh Văn từ chức lãnh đạo đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) sau khi đảng này thất bại trong nhiều cuộc bầu cử địa phương, khiến triển vọng tái đắc cử của bà bị ảnh hưởng nặng nề.

"Là chủ tịch của đảng cầm quyền, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả các cuộc bầu cử địa phương hôm nay", AFP trích lời nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói với các phóng viên hôm 24/11.

"Tôi từ chức chủ tịch đảng DPP. Những nỗ lực của chúng tôi là chưa đủ và chúng tôi đã gây thất vọng cho những người ủng hộ đã chiến đấu cùng chúng tôi. Tôi muốn gửi đến họ lời xin lỗi chân thành nhất".

Bà Thái và DPP đã đối mặt với nhiều chỉ trích xoay quanh các chính sách cải cách bao gồm cắt giảm lương hưu, cũng như những quan ngại về mối quan hệ đang xấu đi với Trung Quốc, vốn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ sớm muộn sẽ thu hồi.

Việc bà Thái từ chức chủ tịch đảng cầm quyền là một đòn giáng nặng nề vào triển vọng bà tái đắc cử ghế lãnh đạo Đài Loan vào năm 2020.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đi bỏ phiếu tại Tân Bắc, Đài Loan, hôm 24/11. Ảnh: Reuters.

Phe đối lập chủ yếu, thân Bắc Kinh là Quốc dân đảng (KMT) giành lợi thế trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng sức ép với hòn đảo tự trị. Đảng này tuyên bố chiến thắng ở 15 trên 22 ghế huyện thị, tăng mạnh so với con số 6 huyện thị trước cuộc bầu cử.

DPP, bước vào cuộc bầu cử với 13 ghế, tuyên bố chiến thắng chỉ ở 6 huyện thị và thua cuộc ở địa bàn truyền thống là thành phố Cao Hùng, lần đầu tiên trong 20 năm.

Ghế thị trưởng Đài Bắc vẫn chưa được công bố.

Bắc Kinh đã tăng cường sức ép với Đài Loan dưới thời bà Thái, gia tăng các cuộc diễn tập quân sự, lôi kéo các đồng minh ngoại giao của Đài Bắc cũng như thuyết phục thành công các công ty quốc tế liệt kê Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc trên website.

DPP truyền thống là phe ủng hộ Đài Loan độc lập và bà Thái từng không thừa nhận lập trường của Bắc Kinh rằng Đài Loan là một bộ phận của "Một Trung Quốc", trái với người tiền nhiệm Mã Anh Cửu.

Trước cuộc bầu cử, bà Thái và các quan chức DPP nhiều lần nói họ tin rằng Trung Quốc đã can thiệp vào các chiến dịch tranh cử thông qua việc lan truyền "tin giả", nhưng Bắc Kinh bác bỏ điều này.

KMT - đảng để mất ghế lãnh đạo và thế đa số trong nghị viện hai năm trước vì công chúng e ngại họ đã trở nên quá thân thiết với Bắc Kinh - đã tuyên truyền cuộc bầu cử theo hướng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với bà Thái, với cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quan hệ hữu hảo với Trung Quốc.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lanh-dao-dai-loan-tu-chuc-chu-tich-dang-cam-quyen-post894946.html