Lãnh đạo Đảng, các ban, bộ, ngành ủng hộ nhân dân vùng núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 8-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc với mức mỗi người ít nhất một ngày lương.

Tổng số tiền quyên góp ủng hộ là 421 triệu đồng, góp phần hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả do mưa lũ, giảm bớt khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. (TTXVN)

* Sáng 8-8, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.Với tinh thần đoàn kết, tương trợ, sẻ chia, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan bằng tấm lòng nhân ái đóng góp vào quỹ cứu trợ ít nhất một ngày lương để giúp đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Tổng số tiền quyên góp ủng hộ là 105 triệu đồng sẽ được chuyển về Quỹ Cứu trợ Trung ương. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, các nhà hảo tâm hãy dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do mưa lũ sự giúp đỡ thiết thực để nhanh chóng khôi phục, phát triển sản xuất và ổn định đời sống. (HƯƠNG DIỆP)

* Chiều 8-8, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ban Kinh tế Trung ương đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp tối thiểu mỗi người 1 ngày lương nhằm góp phần hỗ trợ đồng bào các tỉnh Tây Bắc khắc phục hậu quả do mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. (HƯNG MẠNH)

* Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa kêu gọi trong toàn ngành và các tổ chức tín dụng ủng hộ các địa phương chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ. Tổng số tiền ủng hộ của ngành ngân hàng là hơn 12,3 tỷ đồng. Trong đó, 4 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học xã Nặm Păm (huyện Mường La, tỉnh Sơn La); 3 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu (thị trấn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái); hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ các hộ gia đình có nhà bị sập, các hộ gia đình có người chết, mất tích; hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ giống cây trồng để khôi phục sản xuất; sách vở, nhu yếu phẩm giúp 15 điểm trường và học sinh chuẩn bị khai giảng năm học mới. (DƯƠNG TỬ)

* Ngày 8-8, cơ quan Bộ Y tế đã phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Y tế đã tham gia ủng hộ với mức 1 ngày lương trở lên. Chỉ trong giờ đầu phát động, số tiền ủng hộ đã lên tới hàng chục triệu đồng. Số tiền này sẽ được cơ quan Bộ Y tế chuyển đến ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc. Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai ngay công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại những nơi lũ đã rút, đề phòng dịch bệnh có thể phát sinh sau mưa lũ như sốt xuất huyết, tiêu chảy, đau mắt đỏ... Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc chuẩn bị sẵn các cơ số thuốc, thiết bị, phương tiện và phân công các đội y tế cơ động sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. (AN AN)

* Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi Tây Bắc bị thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở. Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa, các thứ trưởng, lãnh đạo các cơ quan và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã tích cực ủng hộ với mức tối thiểu mỗi người 1 ngày lương. Ngay sau đợt quyên góp ủng hộ, Bộ GTVT và Công đoàn GTVT Việt Nam sẽ chuyển số tiền quyên góp được gửi đến đồng bào bị thiệt hại, chung tay giúp đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Hằng năm, Công đoàn GTVT Việt Nam đều phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp 2 ngày lương để chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. (ĐỖ HƯNG)

* Chiều 8-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã tiếp nhận 30 tấn hàng, giá trị tương đương 230.000USD, cứu trợ đồng bào chịu thiệt hại do lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, do Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai (AHA) trao tặng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đề nghị Cộng đồng ASEAN hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. Theo kế hoạch, trong ngày 9-8, 30 tấn hàng cứu trợ này sẽ được chuyển đến người dân bị thiệt hại. (PHÚC THÁI)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/lanh-dao-dang-cac-ban-bo-nganh-ung-ho-nhan-dan-vung-nui-phia-bac-bi-thiet-hai-do-mua-lu-514547