Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ĐBQH vào Lăng viếng Bác trước giờ khai mạc Quốc hội

Sáng nay (23/10), các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV.

Sáng sớm nay (23/10), các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt tại Quảng tường Ba Đình để làm lễ chào cờ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đúng 7h sáng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu đi từ toà nhà Quốc hội sang đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi đặt vòng hoa, viếng Bác, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIV sẽ được chính thức khai mạc

Theo dự kiến, sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ báo cáo tình hình KT-XH của cả nước.

Thủ tướng sẽ trình bày trước Quốc hội báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Sau đó, Quốc hội sẽ tiếp tục nghe các đại biểu báo cáo, trình bày các kiến nghị của cử tri và nhân dân, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện nghi thức chào cờ trước khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều cùng ngày, sẽ là phần trình bày báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Trong ngày hôm nay còn có phần trình bày của các vị: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh.

Dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành làm việc từ ngày 23/10 đến 24/11.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc-dbqh-vao-lang-vieng-bac-truoc-gio-khai-mac-quoc-hoi-post241250.info