Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khai giảng cùng học sinh cả nước

Sáng 5/9, hơn 23 triệu học sinh trên cả nước bước vào năm học mới với Lễ khai giảng rộn ràng sau 2 năm bị gián đoạn với dịch COVID - 19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đã tới các trường chung vui với thầy cô và các em học sinh.

Tại Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Lễ khai giảng và đánh trống khai trường.

Ảnh: Thế Đại

Ảnh: Thế Đại

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới các thầy giáo, cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh, các em học sinh trong cả nước nói chung, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên nói riêng những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ảnh Thế Đại

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chất lượng từng bước được nâng lên, hệ thống giáo dục quốc dân tiếp tục được hoàn thiện, mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo tiếp tục được mở rộng ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học.

Vai trò, vị trí các cơ sở giáo dục, nhất là giáo dục đại học trong hệ thống dần được khẳng định, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm được đề cao; chất lượng đào tạo từng bước được cải thiện, hệ thống chương trình đã được đổi mới, chú trọng phát triển các phẩm chất, năng lực cho học sinh; phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực cũng được chú trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên được đẩy mạnh, bảo đảm định hướng Xã hội Chủ nghĩa trong giáo dục, đào tạo. Hợp tác quốc tế được tăng cường theo hướng chủ động, tích cực đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành giáo dục, cũng như yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai trường. Ảnh Thế Đại

Và trao phần thưởng cho 8 học sinh giành Huy chương Vàng, Huy chương Bạc trong các kỳ thi Olympic Quốc tế năm 2022 của Trường.

Ảnh: Dương Triều

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các em học sinh của Trường giành Huy chương tại các kỳ thi Olympic Quốc tế năm 2022.

Ảnh Nguyễn Hà

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự khai giảng cùng thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội.

Ảnh Nguyễn Hà

Dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của thầy trò Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, đây là ngôi trường thứ 4 ông đã đến thăm nhân dịp năm học 2022-2023.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng đã thân ái gửi tới các thầy cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục cùng các cháu học sinh cả nước và Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm lời chào thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm học mới tốt đẹp nhất.

"Đối với thầy cô, tôi cũng muốn nhấn mạnh thông điệp “Trẻ em như búp trên cành - Biết ăn biết ngủ học hành là ngoan”. Dạy dỗ và chăm sóc trẻ em là một công việc đặc biệt, đòi hỏi kiến thức, sự kiên trì, tấm lòng bao dung, nhân ái, yêu thương với con trẻ", Thủ tướng chia sẻ tại buổi lễ.

Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đã tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Thung Nai, Hòa Bình.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng và Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long trao tặng 30 chiếc xe đạp cho một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Thung Nai. Ảnh: Khôi Nguyên

Sau khi trực tiếp đánh hồi trống chính thức báo hiệu khai giảng năm học mới 2022-2023, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm mà nhà trường cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Đặc biệt, năm học mới bắt đầu trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tiếp tục còn những diễn biến khá phức tạp. Do đó, nhà trường cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được để năm nay làm tốt hơn nữa, vừa chống dịch hiệu quả - vừa dạy tốt và học tốt. Các em học sinh chính là tương lai của đất nước và xã hội.

Được biết, nếu như năm học 2021-2022 là một năm kiên trì mục tiêu chất lượng, cố gắng hoàn thành kế hoạch năm học, thì năm học 2022 - 2023, mục tiêu đặt ra là củng cố, nâng cao chất lượng, hoàn thành được các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới.

Năm học 2022-2023 và các năm tới sẽ là giai đoạn trọng tâm của quá trình đổi mới. Quá trình đổi mới giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT giống như người thiết kế, còn thi công thành công đến đâu phụ thuộc rất lớn vào địa phương, trong đó, đặc biệt là tầm nhìn, cũng như nhận thức và tư duy đổi mới.

Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi đến tất cả các thầy cô giáo, những người công tác trong ngành giáo dục và toàn thể các em học sinh, sinh viên trên cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Chúc cho một năm học mới với nhiều thành tựu và cùng nhau đạt những thành quả tốt nhất cho ngành Giáo dục trong thời gian sắp tới.

Nghiêm Huê- Nguyễn Hà

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc-du-le-khai-giang-cung-hoc-sinh-ca-nuoc-post1467053.tpo