Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18-11-1930 / 18-11-2019), sáng 17-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chung vui với nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng dự có Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và lãnh đạo TP Hà Nội; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội sinh sống trên địa bàn phường Điện Biên.

Nhấn mạnh đến ý nghĩa to lớn của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Thủ tướng nêu rõ, đây là dịp để cán bộ lắng nghe ý kiến của nhân dân qua hệ thống chính trị tại cơ sở; đồng thời mong muốn cán bộ, chính quyền và người dân trên địa bàn cùng gìn giữ truyền thống quý báu đoàn kết, thống nhất, nhất là trong bối cảnh quốc tế, khu vực hiện nay.

Ghi nhận những thành quả của phường Điện Biên sau một năm phấn đấu liên tục đạt nhiều thành tích trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Thủ tướng nhấn mạnh, nguồn lực của đất nước ta không chỉ là “rừng vàng, biển bạc” mà chính là gần 100 triệu người Việt Nam đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, quyết tâm xây dựng Tổ quốc. Sức mạnh của chúng ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong giữ gìn bờ cõi non sông đó là tổng hợp ý chí, quyết tâm trên tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng đề nghị cán bộ, đảng viên nói chung, nhất là lãnh đạo phường phải tiếp tục nêu gương để "nhân dân tin yêu, tín nhiệm hơn”; đồng thời phát huy việc xây dựng tình làng, nghĩa xóm; “không chỉ đảng viên gương mẫu mà chúng ta cần phát động đến công dân gương mẫu”, Thủ tướng nói.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo các bộ, ngành và UBND TP Hà Nội đã trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn so với các hộ trong phường, các cụ cao niên trên địa bàn, các cháu học giỏi, gia đình văn hóa tiêu biểu. (TTXVN)

* Sáng 17-11, tại chùa Sóc Chà, ấp Sóc Chà B, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú (Trà Vinh), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Sóc Chà B; vui mừng khi biết thời gian qua, ấp Sóc Chà B đã có những đóng góp trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của huyện Trà Cú cũng như tỉnh Trà Vinh.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hoạt động tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18-11) hằng năm, sau 16 năm được tổ chức đã trở thành một nét đẹp văn hóa, đưa công tác Mặt trận gắn liền với cộng đồng dân cư, thể hiện sự đoàn kết toàn dân tộc. Đây vừa là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận, biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời cũng là dịp để tổng kết, đánh giá việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương, cơ sở, biểu dương, tôn vinh các tập thể, hộ gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới…

Tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đại diện các cơ quan hữu quan đã tặng quà tập thể Đảng bộ xã Thanh Sơn; tập thể Chi bộ, Ban nhân dân ấp Sóc Chà B; trao tiền xây dựng 25 căn nhà đại đoàn kết từ Quỹ vì người nghèo Trung ương tặng tỉnh Trà Vinh; trao 100 phần quà tặng học sinh.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, trao quà và ân cần thăm hỏi sức khỏe các Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Lê Thị Tới, Châu Thị Dĩ, Lê Thị Tuyết, thăm bà Kim Thị Sông (chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, con liệt sĩ) tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. (TTXVN)

* Ngày 17-11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con khu phố 6, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Đây là địa bàn có nhiều người dân từ các địa phương khác về sinh sống và luôn đoàn kết, chung tay xây dựng khu phố sạch, đẹp, văn minh, kinh tế-xã hội phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những thành tích đạt được của khu phố 6 nói riêng và quận 12 nói chung, đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn coi trọng phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức và mong muốn nhân dân tiếp tục làm tốt công tác giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. TP Hồ Chí Minh là một trong những địa phương luôn đi đầu trong cả nước, khởi xướng các phong trào thi đua trong cộng đồng dân cư hiệu quả. Thời gian tới, bà con cần thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua bằng việc làm cụ thể. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đánh giá đúng tình hình, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, giữ vững an ninh trật tự, thực hiện tốt bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, sạch, đẹp, nhân dân ấm no, hạnh phúc. (PHÚC NGUYỄN)

* Cùng ngày, đồng chí Phạm Minh Chính đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Trà Ban II, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Cùng dự có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và đông đảo nhân dân trong khu dân cư. (TTXVN)

* Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Đồng Minh, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy và nhân dân thôn Đồng Minh đã đoàn kết, đồng thuận phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời lưu ý trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Phúc tiếp tục ưu tiên chăm lo cho công tác Mặt trận, lắng nghe ý kiến của nhân dân, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phát huy nội lực và tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng. Cán bộ và nhân dân thôn Đồng Minh tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, đoàn kết một lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và phấn đấu xây dựng thôn Đồng Minh trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Bình và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng quà nhân dân thôn Đồng Minh, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách của thôn. (DUY HƯNG)

* Ngày 17-11, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới tại ấp Phú Mỹ; đồng thời mong muốn người dân ấp Phú Mỹ nói riêng và nhân dân xã Phú Túc tiếp tục đoàn kết đồng lòng, chung tay thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương, đưa xã Phú Túc đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Nhân dân tích cực tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trong phát triển kinh tế, đặc biệt xây dựng các hợp tác xã dựa trên những thế mạnh sẵn có của địa phương để đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, thị trường, đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao 150 phần quà tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn; thăm, tặng quà trực tiếp 3 hộ gia đình chính sách khó khăn. Quỹ vì người nghèo Trung ương hỗ trợ tỉnh Bến Tre xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 500 triệu đồng. (HUỲNH HẬU)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/lanh-dao-dang-nha-nuoc-mat-tran-to-quoc-viet-nam-tham-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-602800