Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà Tết tại các địa phương

Nhân dịp Xuân về, Tết đến, ngày 11/1, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã về thăm và tặng quà, chúc Tết tại tỉnh Tiền Giang.

Ông Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trao quà tết cho công nhân lao động nghèo.

Ông Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn trao quà tết cho công nhân lao động nghèo.

Ngày 11/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, người lao động khó khăn và tham dự “Chợ tết Công đoàn năm 2023” tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi đến các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, cùng hưởng một mùa xuân lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, an khang, thịnh vượng.

Và trao quà tết cho gia đình chính sách

Vui mừng chia sẻ những thành tựu đất nước đã đạt được trong năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, với sự nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và Nhân dân cả nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của lãnh đạo Đảng, sự điều hành của Nhà nước, chúng ta đã cơ bản kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, uy tín, vị thế của nước ta tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận và biểu dương tỉnh Sóc Trăng đã chủ động xây dựng kế hoạch, vận động các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đoàn viên công đoàn nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí thực hiện khoảng 32 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương đảm bảo khoảng 5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh khoảng 5 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa khoảng 22 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan chợ Tết Công đoàn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng quan tâm hơn nữa gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động gặp khó khăn; tạo điều kiện để mỗi gia đình phấn đấu, vươn lên thoát nghèo bền vững; tạo điều kiện để mỗi người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận, thụ hưởng những lợi ích chính đáng, hợp pháp trong tổ chức sản xuất, việc làm, nâng cao trình độ học vấn và chất lượng cuộc sống của bà con trên địa bàn. Liên đoàn lao động tỉnh tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc Tết Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

** Cùng ngày, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đoàn công tác đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng báo cáo khái quát tình hình kinh tế-xã hội, những kết quả nổi bật trong năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cũng như công tác chuẩn bị, chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn Ban Nội chính Trung ương, Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp tục có sự quan tâm, ủng hộ đối với thành phố trong quá trình giải quyết những vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy phát triển thành phố trong thời gian tới.

Ghii nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đà Nẵng, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế hết sức quan trọng của Đà Nẵng đối với khu vực miền Trung và cả nước, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, ông Phan Đình Trạc, chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố trong năm mới tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc Tết người nghèo, công nhân lao động tại thành phố Đà Nẵng.

** Tiếp tục các hoạt động thăm, chúc Tết tại thành phố Đà Nẵng, ngày 11/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trực chiến Vùng 3 Hải quân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đến dự buổi gặp mặt, trao quà Tết tặng công nhân hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các Khu công nghiệp Đà Nẵng do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà công nhân làm việc tại thành phố Đà Nẵng hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động, chương trình chăm lo Tết công nhân lao động hết sức có ý nghĩa. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền, các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từng công nhân cụ thể, có chính sách hỗ trợ kịp thời, đảm bảo mọi công nhân lao động đều có cái Tết đầm ấm sum vầy.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu V.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà 30 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ; đến thăm, chúc tết đơn vị trực chiến thuộc Vùng 3 Hải quân.

** Sáng 11/1, Đoàn Công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Tỉnh ủy, UBND, các đơn vị quân đội và gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động ở tỉnh Bình Định.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà Tết các đơn vị vũ trang trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điểm lại một số sự kiện chính trị nổi bật trong nước, thế giới trong năm 2022. Đồng thời gửi lời cảm ơn cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Định nhiều năm qua đã luôn cưu mang, che chở, hết lòng giúp đỡ các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, trong bất cứ hoàn cảnh nào, quân đội sẽ luôn là đội quân xung kích đi đầu trong giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; phòng, chống thiên tai, bão lũ; tích cực cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao và ủy quyền trao hơn 600 suất quà của Bộ Quốc phòng, mỗi suất 1,3 triệu đồng tặng các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Bình Định; gia đình chính sách, người có công với cách mạng; công nhân, người lao động và cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp hoàn cảnh khó khăn.

Kiểm tra Công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn Không quân 925, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Cũng trong sáng nay, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến thăm và chúc tết gia đình bà Nguyễn Thị Phúc, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ở phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn và gia đình bà Lê Thị Cam, Mẹ Việt Nam Anh hùng ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn; Thăm kiểm tra nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định; Trung đoàn Không quân 925, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không không quân.

Ông Đỗ Văn Chiến trao quà tết cho gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Lai Châu.

** Dự và phát biểu tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” Quý Mão năm 2023, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tỉnh Lai Châu đạt được trong năm vừa qua; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm của địa phương trong việc chăm lo tết cho công đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn các đoàn viên, người lao động và nhân dân tỉnh Lai Châu đón xuân, vui tết đảm bảo an toàn an ninh trật tự, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh...Sau tết Nguyên đán khẩn trương khai xuân, thi đua công tác, học tập, lao động sản xuất, phấn đấu đạt nhiều thành tích mới ngay từ những tháng đầu năm.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn công tác đã tặng 400 xuất quà, tổng giá trị hơn 500 triệu đồng cho các gia đình, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Lai Châu.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Tết cho cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thị Tốt

** Đến thăm trường Tiểu học Nguyễn Thị Tốt, tại xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang), ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên thầy trò của trường cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa chúc thầy trò trường Nguyễn Thị Tốt năm mới, thành tích mới, tặng quà và 20 triệu đồng để cán bộ, giáo viên nhà trường có điều kiện vui Xuân, đón Tết cổ truyền.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW chụp ảnh lưu niệm với Ban Chỉ huy quân sự huyện Gò Công Tây

Đến thăm Ban chỉ huy quân sự huyện Gò Công Tây, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương rất vui mừng khi năm qua, cán bộ, chiến sỹ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được nhận cờ “Thi đua quyết thắng”. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Gò Công Tây năm mới cần phát huy thành thành tích đã đạt được, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Dịp này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ của Ban chỉ huy quân sự huyện Gò Công Tây; đồng thời tặng một phần quà để cán bộ chiến sĩ vui Xuân, đón Tết.

Trước đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà người dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

** Chiều nay (11/1), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, người lao động, đồng bào hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Khánh Hòa.

Tại thành phố Nha Trang, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Lê Minh Hãnh và Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Minh Thủy.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà người lao động tại Cụm công nghiệp Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và các vị lãnh đạo thăm hỏi, trao 200 suất quà Tết tặng công nhân hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Cụm công nghiệp Diên Phú, huyện Diên Khánh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà người dân hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Tại thành phố Cam Ranh, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao 200 phần quà Tết tặng đồng bào là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn.

Trò chuyện với người dân địa phương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, năm 2022, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai tốt phục hồi kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 20,7%, thuộc top dẫn đầu cả nước. Phó Thủ tướng đánh giá cao việc tỉnh Khánh Hòa đã dành nguồn ngân sách lớn thực hiện các chương trình, chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, người lao động, nhất là người lao động, người dân khó khăn. Trong thời gian kéo dài của dịch bệnh, đời sống của bà con gặp khó khăn nên sự chia sẻ có nhiều ý nghĩa. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc các công nhân, người dân an khang thịnh vượng, nhiều niềm vui:

“Lãnh đạo tỉnh đã dành phần chi phí rất lớn, quan tâm rất đặc biệt để chăm lo bà con nghèo. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước có một phần chung tay, góp sức cùng lãnh đạo địa phương để tham gia vào công việc hết sức có ý nghĩa này. Cũng tiếc là hôm nay chỉ có thể trao quà cho 200 hộ thôi. Nhưng chúng tôi biết rằng tỉnh Khánh Hòa, thành phố Cam Ranh còn lo nhiều hơn cho các hộ khác nữa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước xin chúc bà con có một mùa xuân vui tươi, ấm áp, ít khó khăn, nhiều thuận lợi, cuộc sống mỗi ngày một đầm ấm hơn./.

Nhóm PV/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/lanh-dao-dang-nha-nuoc-tham-tang-qua-tet-tai-cac-dia-phuong-post995784.vov