Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 24/3, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Sáng 24/3, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, sẽ bàn nhiều nội dung quan trọng.

Theo dự kiến chương trình, thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp này là 12 ngày, khai mạc ngày 24/3, bế mạc ngày 8/4. Trong đó, Quốc hội sẽ dành 7 ngày để làm công tác nhân sự.

Theo dự kiến, từ 30/3, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và bầu nhân sự thay thế; miễn nhiệm và bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Tân Chủ tịch Quốc hội sẽ được bầu vào ngày 31/3.

Chiều 2/4, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Thủ tướng, sau đó Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng. Sáng 5/4, Quốc hội bầu Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ sau đó.

Đến tháng 7/2021, Quốc hội sẽ tiếp tục kiện toàn nhân sự cho khóa XV.

Kỳ họp này sẽ kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước.

Cũng tại kỳ họp cuối cùng của Khóa XIV, Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng xem xét thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (trong đó có nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026); Luật Phòng, chống Ma túy (sửa đổi).

Xuân Trường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc-va-dai-bieu-quoc-hoi-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-ar602759.html