LÃNH ĐẠO ĐOÀN ĐBQH TỈNH THÁI NGUYÊN DỰ LỄ GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2023

Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng 06/02, hàng nghìn thanh niên ưu tú của tỉnh Thái Nguyên đồng loạt lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên dự Lễ Giao nhận quân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THÁI NGUYÊN CHÚC MỪNG TỈNH ỦY NHÂN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên dự Lễ Giao nhận quân của thành phố Sông Công.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên dự Lễ Giao nhận quân của thành phố Sông Công.

* Năm 2023, Tp.Sông Công có 112 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 11 công dân đang làm việc tại các nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia nhập ngũ. Các tân binh được biên chế vào các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 346 (Quân khu 1); Lữ đoàn Pháo phòng không 210 (Quân khu 1); Binh chủng Pháo binh và Công an tỉnh Thái Nguyên.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP. Sông Công đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, tổ chức sàng lọc, sơ tuyển, khám tuyển đảm bảo chất lượng cao; các đơn vị nhận quân tiếp nhận những thanh niên ưu tú có đủ tiêu chuẩn về đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn tham gia quân đội.

* Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh (thứ 2 bên trái) dự Lễ Giao nhận quân và động viên, tặng hoa các tân binh tại thành phố Phổ Yên.

* Năm 2023, Tp.Phổ Yên được giao chỉ tiêu 300 thanh niên, trong đó, thực hiện nghĩa vụ quân sự 262 công dân và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân 38 công dân. Các tân binh được giao cho các đơn vị: Đoàn nghi lễ, Bộ quốc phòng; Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu); tham gia Công an nhân dân và các đơn vị của quân đội. 100% các tân binh đều có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe tốt.

Để hoàn thành chỉ tiêu, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã chỉ đạo công tác sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ, yêu cầu các địa phương chủ động nắm bắt và quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Trước Ngày hội giao quân, địa phương đều tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: Giao lưu, gặp mặt, tặng quà động viên các tân binh chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau các nghi thức truyền thống, 300 tân binh của Tp.Phổ Yên phấn khởi lên đường sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và truyền thống của quê hương cách mạng, quê hương Phổ Yên anh hùng.

Năm 2023, toàn tỉnh Thái Nguyên được giao tuyển chọn và gọi trên 2.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 1.800 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; số còn lại thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Nhận quân là các đơn vị truyền thống của Quân khu 1 và Bộ Quốc phòng.

Theo thống kê của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, trong tổng số trên 2.000 công dân gọi nhập ngũ, có tuổi đời từ 18 đến 25 chiếm tỷ lệ 98,8%; còn lại là tuổi từ 26 đến 27. Dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 40,2%; tân binh theo đạo Thiên chúa giáo chiếm tỷ lệ 1,6%; Tin lành tỷ lệ 0,5%. Số công dân sẵn sàng nhập ngũ có đơn tình nguyện đạt tỷ lệ 16,9%; số công dân được bồi dưỡng nhận thức về đảng trước khi nhập ngũ đạt tỷ lệ 37%./.

Thu Hoài

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=72814