TP.HCM bắt đầu xét nghiệm Covid-19 cho các shipper

Rạng sáng nay (31/8), nhiều shipper tại TP.HCM đã đến các trạm y tế lưu động trên địa bàn để xét nghiệm Covid-19 miễn phí và nhận những đơn hàng đầu tiên khi thành phố cho phép hoạt động trở lại.

Từ 5 giờ sáng, nhiều shipper lưu thông ở các khu vực “vùng đỏ” như: TP. Thủ Đức, Quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn đã có mặt tại các trạm y tế lưu động để test nhanh Covid-19.

Tại trạm y tế phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, 27 shipper theo danh sách của Ủy ban phường đã có mặt từ sáng sớm và tuân thủ việc xếp hàng, thực hiện giãn cách để chờ xét nghiệm Covid-19. Đến 6 giờ sáng, công tác test nhanh Covid-19 đã hoàn thành, nhiều tài xế có kết quả âm tính rất vui mừng, phấn khởi và bật app nhận đơn hàng.

Tài xế Mai Hoàng Anh đã hoàn thành xét nghiệm Covid-19 từ sáng sớm

Theo các tài xế, khi thành phố có văn bản mới cho shipper được phép hoạt động trở lại, họ đều rất vui khi được chạy xe, kiếm thu nhập trong những ngày giãn cách xã hội.

Ông Mai Hoàng Anh, shipper hãng xe công nghệ Grab (ngụ TP.Thủ Đức), đã được test nhanh Covid-19 tại phường Phước Long A, TP. Thủ Đức hào hứng cho biết: “Bây giờ dịch phức tạp, tôi chạy ở "vùng đỏ" nên cũng phải test kỹ, các khách hàng cũng yên tâm phần nào. Chúng tôi cảm ơn Nhà nước đã tạo điều kiện cho anh em shipper”.

Tài xế hãng xe công nghệ Bee đang lấy mẫu xét nghiệm tại trạm y tế lưu động phường Phước Long A, TP. Thủ Đức.

Tuy nhiên, nhiều tài xế cũng phản ánh, một số điểm xét nghiệm có trong danh sách nhưng không mở cửa nên sau nhiều giờ chờ đợi, các tài xế đã bỏ về. Các shipper cũng bày tỏ nguyện vọng được thành phố hỗ trợ thêm chi phí xét nghiệm trong các tuần tới để yên tâm hoạt động, thay vì chỉ miễn phí tuần đầu.

Trước đó, tối 29/8, UBND TP.HCM có văn bản cho phép shipper được hoạt động trở lại ở tất cả quận huyện, đi kèm với một số điều kiện như phải đáp ứng tiêm đủ một mũi vaccine và xét nghiệm hàng ngày./.

Kim Dung-Trịnh Giang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tphcm-bat-dau-xet-nghiem-covid-19-cho-cac-shipper-887078.vov