Lãnh đạo EU phàn nàn vì bị 'kỳ thị giới tính'

Là người phụ nữ đầu tiên nắm vai trò Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) đầy quyền lực, nhưng bà Ursula von der Leyen tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực đấu tranh bảo vệ quyền lợi phụ nữ sau khi chính bản thân bị 'phân biệt đối xử' trong cuộc họp với lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ mới đây.

Hồi đầu tháng 4, Chủ tịch EC von der Leyen cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và gặp gỡ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhằm tìm kiếm giải pháp hàn gắn quan hệ hai bên. Sự cố xảy ra tại buổi hội đàm ở dinh tổng thống khi nước chủ nhà chỉ xếp ghế cho hai người đàn ông và bà von der Leyen phải đứng lùi lại trong tình huống rất khó xử. Sau cùng, lãnh đạo EC phải ngồi ở ghế sofa đặt gần đó (ảnh), đối diện Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ vốn thua xa bà về cấp bậc.

Vụ bê bối “ghế sofa” đã gây tranh luận trên các báo châu Âu và làn sóng công kích từ giới chức khu vực. Lãnh đạo Hội đồng châu Âu Michel bị chỉ trích nặng nề, thậm chí đối mặt lời kêu gọi từ chức do “ứng xử kém” và không thể hiện sự ủng hộ với người đứng đầu EC. Về mặt nghi thức, chức vụ của ông Michel được xem là cao hơn nhưng hai nhà lãnh đạo vẫn được đối xử như nhau trong các cuộc họp. Đáng nói nữa là ở những cuộc gặp tương tự trước đây với Tổng thống Erdogan, hai quan chức EU khi đó là nam giới và được sắp xếp ngồi ngang nhau.

Sau vụ việc, ông Michel bày tỏ lấy làm tiếc về tình huống mà ông hiểu rằng đã “xúc phạm” đến phụ nữ. Phát biểu trong phiên giải trình tại Nghị viện châu Âu (EP), cựu Thủ tướng Bỉ khẳng định những sự cố như vậy sẽ không tái diễn và nhấn mạnh “không để bất cứ ai chia rẽ EU”. EC và Hội đồng châu Âu đều là những định chế quan trọng của EU. Trong khi EC là cơ quan điều hành thì Hội đồng châu Âu là cơ quan tập hợp lãnh đạo các quốc gia thành viên.

Trong bài phát biểu trước EP hôm thứ 26-4, bà von der Leyen không trực tiếp đổ lỗi cho ông Michel hay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng với tư cách một phụ nữ và người châu Âu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức thừa nhận bản thân “bị tổn thương” vì “bị gạt sang một bên” trong sự cố tại Ankara. Theo lãnh đạo EC, không có lý do gì mà bà bị đối xử khác so với ông Michel và nguyên nhân gốc rễ của tình huống này xuất phát từ sự phân biệt giới tính.

Từ kinh nghiệm bản thân, bà von der Leyen cho rằng tình trạng bất bình đẳng với phụ nữ vẫn đang tồn tại dù họ có đạt đến một số vị trí quyền lực nhất trong chính trị. “Vấn đề cốt lõi ở đây không phải sắp xếp chỗ ngồi hay giao thức ngoại giao. Nó nằm ở chỗ chúng ta là ai và những giá trị mà EU đại diện và tìm cách thúc đẩy trên thế giới. Nó cho thấy chúng ta còn phải nỗ lực rất nhiều trước khi phụ nữ được đối xử bình đẳng” - bà von der Leyen khẳng định.

Qua đây, lãnh đạo EC tuyên bố bảo vệ phụ nữ trước bạo lực vẫn là ưu tiên trong chương trình nghị sự của cơ quan này và tỏ rõ quan ngại trước việc chính quyền Ankara rút khỏi Công ước Istanbul - hiệp định quốc tế ngăn nạn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Trước đó, ông Michel cũng thừa nhận cơ hội tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực kinh tế và người di cư đang gặp khó do sự suy giảm về tình hình nhân quyền của quốc gia này, bao gồm vấn đề đối xử với phụ nữ.

MAI QUYÊN (Theo SCMP)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/lanh-dao-eu-phan-nan-vi-bi-ky-thi-gioi-tinh--a132715.html