Lãnh đạo G7 cam kết 20 triệu USD giúp Brazil xử lý cháy rừng Amazon

20 triệu USD là số tiền mà các lãnh đạo G7 cam kết để giúp Brazil xử lý cuộc khủng hoảng cháy rừng Amazon, bao gồm cả một dự án dài hơi để bảo vệ khu vực này.

Khoảnh khắc 'siêu máy bay chữa cháy' Boeing 747 dập lửa ở Amazon Khu vực rừng Amazon tại Bolivia cũng đối mặt với hỏa hoạn trên diện rộng. Chính phủ nước này có phản ứng nhanh khi đã thuê 'siêu máy bay chữa cháy' lớn nhất thế giới đến dập lửa.

Theo AP, tuyên bố này được đưa ra bởi Tổng thống Emanuel Macron, lãnh đạo nước chủ nhà hội nghị G7 lần này, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Chile Sebastian Pinera.

Ông Macron cho biết rừng mưa Amazon là "lá phổi" của hành tinh và các nhà lãnh đạo của khối đang nghiên cứu về khả năng đưa ra một kế hoạch hỗ trợ tương tự ở khu vực châu Phi, nơi cũng đang phải đối mặt với những vụ cháy rừng.

Tổng thống Pháp nói chính phủ Mỹ cũng ủng hộ sáng kiến này dù Tổng thống Donald Trump đã không tham dự phiên làm việc sáng 26/8 về chủ đề môi trường.

Tổng thống Pháp Emanuel Macron cho biết các quốc gia G7 sẽ hỗ trợ Brazil trong việc xử lý những đám cháy ở khu vực Amazon. Ảnh: AFP.

Tổng thống Pháp Emanuel Macron cho biết các quốc gia G7 sẽ hỗ trợ Brazil trong việc xử lý những đám cháy ở khu vực Amazon. Ảnh: AFP.

Các vệ tinh đã thu thập được hình ảnh của hơn 41.000 vụ cháy rừng diễn ra trong năm nay ở khu vực Amazon, hơn một nửa diễn ra trong tháng này. Các chuyên gia cho biết hầu hết đám cháy bắt nguồn từ các nông dân hoặc người nuôi gia súc để dọn dẹp những bãi đất trống.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 25/8 cho biết chính phủ Đức và các nước khác sẽ trao đổi với Brazil về việc trồng lại rừng ở Amazon khi các đám cháy được dập tắt.

"Tất nhiên đây là lãnh thổ của Brazil, nhưng chúng ta có một câu hỏi ở đây, đó là những cánh rừng nhiệt đới là vấn đề toàn cầu. Lá phổi của cả trái đất đang bị ảnh hưởng", bà Merkel cho biết.

Giáo hoàng Francis cũng bày tỏ sự quan ngại về tình hình cháy rừng ở Brazil, đất nước nằm sát với quê nhà của ông là Argentina, và thúc giục mọi người cầu nguyện để cho "những đám cháy được kiểm soát nhanh nhất có thể".

Giáo hoàng nói với đám đông tại quảng trường St. Peter rằng "chúng ta đều lo ngại" về những đám cháy ở Amazon và nói thêm rằng "lá phổi rừng xanh là sống còn cho hành tinh của chúng ta".

Tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro, người đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích trong thời gian gần đây về việc để cho những đám cháy tiếp diễn ở Amazon, cho biết ông đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đề nghị giúp đỡ bằng cách gửi một máy bay chuyên dụng tới dập lửa.

Văn phòng tổng thống Pháp hôm 23/8 tuyên bố nhà lãnh đạo Brazil đã "nói dối" về những cam kết bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, Tổng thống Bolivia Evo Morales cho biết ông cũng chào đón những nỗ lực hỗ trợ trong việc dập tắt những đám cháy diễn ra ở Bolivia, nơi cũng có một phần rừng mưa nhiệt đới Amazon.

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/lanh-dao-g7-cam-ket-20-trieu-usd-giup-brazil-xu-ly-chay-rung-amazon-post983014.html